Iran và Qatar thảo luận về việc giải phóng quỹ 6 tỷ USD

Qatar và Mỹ cam kết thúc đẩy thỏa thuận với Iran liên quan đến khoản quỹ trị giá 6 tỷ USD của Tehran mới được giải phóng sau thời gian bị đóng băng. Ngoại trưởng Qatar đã thông báo nội dung trên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 27/1.

Cụ thể, việc giải phóng nguồn quỹ nêu trên đang được triển khai sau thỏa thuận giữa các ngân hàng trung ương Iran và Qatar. Quỹ trên được Hàn Quốc giải phóng vào năm 2023, theo nội dung thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Iran và Mỹ và đã được chuyển tới 6 tài khoản của Iran tại 2 ngân hàng của Qatar.

Theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Iran, trong cuộc điện đàm, hai nhà ngoại giao Iran và Qatar cũng thảo luận về những diễn biến mới trên Dải Gaza và nhấn mạnh cần chấm dứt khủng hoảng tại dải đất này.

Lê Ánh (TTXVN)
Nga và Iran hoàn tất thỏa thuận 20 năm có thể thay đổi cục diện Trung Đông
Nga và Iran hoàn tất thỏa thuận 20 năm có thể thay đổi cục diện Trung Đông

Thỏa thuận mới có thời hạn 20 năm giữa Iran và Nga có thể thay đổi cục diện của Trung Đông, Nam Âu vì Iran sẽ có tầm ảnh hưởng quân sự được mở rộng hơn nhiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN