Iran và IAEA lùi thời điểm đàm phán

Kênh truyền hình quốc gia Iran IRIB ngày 22/1 đưa tin vòng đàm phán tiếp theo giữa nước này với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ diễn ra vào ngày 13/2 tới chứ không phải ngày 12/2 như thông báo tuần trước.

Kênh truyền hình này dẫn lời ông Gill Tudor, người phát ngôn của IAEA, phát biểu tại Vienna (Áo) ngày 21/1 cho biết vòng đàm phán tiếp theo giữa hai bên về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ diễn ra ngày 13/2 tại thủ đô Tehran.

Trước đó, sau 2 ngày đàm phán tại Tehran kết thúc ngày 17/1, các quan chức Iran và IAEA đã nhất trí nối lại đàm phán về các hoạt động hạt nhân gây tranh cãi của quốc gia Hồi giáo vào ngày 12/2 tới tại Tehran.

Tại vòng đàm phán vừa qua giữa nhóm chuyên gia IAEA và các nhà đàm phán Iran, hai bên đã không đạt được đột phá nào trong việc giải quyết bất đồng tồn tại lâu nay liên quan tới việc thanh tra chương trình hạt nhân bị nghi ngờ của Iran, tuy nhiên Iran cho rằng việc nhất trí tiếp tục các vòng đàm phán đã là một bước tiến.



TTXVN/ Tin tức

IAEA trở lại Iran đàm phán về vấn đề hạt nhân
IAEA trở lại Iran đàm phán về vấn đề hạt nhân

Sáng 16/1, phái đoàn thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) do Phó Tổng Giám đốc Herman Nackaerts dẫn đầu đã tới Tehran trong nỗ lực giải quyết bất đồng tồn tại lâu nay với Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN