Iran và các cường quốc soạn thảo thỏa thuận hạt nhân toàn diện

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết ngày 18/6 Iran và các cường quốc đã bắt đầu soạn thảo một thỏa thuận hạt nhân toàn diện, tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm bất đồng.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Zarif phát biểu từ Vienna (Áo) cho biết hai bên đã nhất trí về tên gọi của văn bản này là "Kế hoạch hành động chung toàn diện" và công việc soạn thảo đã bắt đầu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng: "Điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã đạt thỏa thuận" vì còn nhiều điểm "bất đồng cơ bản" đang chia rẽ Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ cùng với Đức).

Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif (phải) và Cao ủy phụ trách chính sách an ninh- đối ngoại EU Catherine Ashton tại vòng đàm phán. Ảnh: THX/TTXVN


Vòng đàm phán hiện nay giữa Iran và P5+1 đã bắt đầu từ ngày 16/6 tại Vienna và sẽ kéo dài đến ngày 20/6 với mục đích ký kết một thỏa thuận hạt nhân toàn diện vào hạn chót ngày 20/7 tới mà thỏa thuận tạm thời giữa hai bên hồi cuối năm 2013 đã đặt ra. Hiện, điểm bất đồng chính là thời gian biểu cho việc Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn các trừng phạt đối với Iran, và mức độ Iran được phép tiếp tục làm giàu urani.

Trong một phát biểu với IRNA, trưởng đoàn đàm phán Iran Abbas Araqchi nhận định "sẽ là thảm họa" nếu không đạt thỏa thuận vào hạn chót 20/7. Tuy nhiên, ông cũng cho biết "con đường còn dài" trước khi đạt thỏa thuận chấp nhận được với tất cả các bên.
Việc làm giàu urani là một quá trình nhạy cảm khiến phương Tây lo ngại nhất vì urani được làm giàu đến một mức độ nhất định có thể sản xuất bom hạt nhân. P5+1 muốn Iran giảm dần khả năng làm giàu urani và chỉ giữ lại vài trăm máy ly tâm. Họ muốn đảm bảo rằng các hoạt động hạt nhân của Iran là hoàn toàn hòa bình. Về phần mình, Iran muốn dỡ bỏ các trừng phạt quốc tế hiện đang bóp nghẹt nền kinh tế nước này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew ngày 18/6 thừa nhận nền kinh tế Iran vẫn đang ở trong "tình trạng khốn cùng" dù một số biện pháp trừng phạt đã được dỡ bỏ. Ông cho biết:"Các trừng phạt nhằm vào Iran là nghiêm ngặt nhất mà cộng đồng quốc tế từng áp đặt với bất kỳ quốc gia nào, và nền kinh tế Iran đang chịu hậu quả nghiêm trọng".

Tháng 11/2013, Iran và Nhóm P5+1 đã đạt một thỏa thuận tạm thời, theo đó 6 cường quốc cam kết giải ngân 7 tỷ USD từ các quỹ bị phong tỏa, đổi lại việc Iran giảm hoạt động làm giàu urani gây tranh cãi. Iran đã bắt đầu thực thi thỏa thuận này từ tháng 1/2014. Các cuộc đàm phán hạt nhân hiện nay được xem như "một phép thử cho lòng tin". Nếu các cuộc thương lượng này dẫn tới một thỏa thuận cuối cùng thì có thể mở ra cơ hội giải quyết các vấn đề khác.


TTXVN/Tin tức
Anh sẽ mở lại sứ quán tại Iran
Anh sẽ mở lại sứ quán tại Iran

Ngày 17/6, Ngoại trưởng Anh William Hague thông báo Anh sẽ mở lại Đại sứ quán tại Iran, sau một loạt diễn biến "tan băng" trong quan hệ song phương thời gian gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN