Iran tuyên bố tiếp tục hỗ trợ cố vấn quân sự cho Syria

Iran sẽ tiếp tục sứ mệnh cố vấn quân sự cho Syria trong cuộc chiến chống khủng bố.

Khói bốc lên sau cuộc không kích ở Daraa ngày 9/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn tuyên bố ngày 10/7 của Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại Iran Alaeddin Boroujerdi khẳng định Iran “nghiêm túc và kiên quyết” chống khủng bố tại Syria.

Quan chức này nhấn mạnh Iran bảo lưu quyền ủng hộ người dân và chính quyền Syria trong cuộc chiến chống khủng bố và nước này sẽ sát cánh cùng Syria trong chiến dịch tiêu diệt tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cùng các tổ chức khủng bố khác.
 
Tháng 5 vừa qua, Tư lệnh Lục quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Mohammad Pakpour tuyên bố Iran sẽ triển khai thêm cố vấn quân sự tới Syria nhằm hỗ trợ quân đội và chính quyền Syria trong cuộc chiến chống khủng bố. Không chỉ hỗ trợ trong việc lập kế hoạch tác chiến, các cố vấn quân sự của Iran còn hỗ trợ cả về kỹ thuật và chiến thuật tác chiến, các nhiệm vụ đòi hỏi phải trực tiếp tham gia chiến trường.

Cùng với Nga, Iran là một trong hai đồng minh chính luôn ủng hộ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Iran bắt đầu hỗ trợ quân sự cho Syria từ khoảng năm 2012, chủ yếu trong công tác huấn luyện và tổ chức tác chiến.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ) cho biết Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã ra tuyên bố hoan nghênh việc thiết lập khu vực giảm leo thang căng thẳng ở Syria.

Theo ông Guterres, đây là một bước đi đáng kể nhằm hướng tới giảm bớt bạo lực và gia tăng sự tiếp cận nhân đạo trên toàn Syria, phù hợp với việc theo đuổi mục tiêu thiết lập một lệnh ngừng bắn toàn diện và trên toàn quốc, như đã được phê chuẩn trong vô số nghị quyết của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ.

Tổng Thư ký hối thúc tất cả các quốc gia đảm bảo rằng mọi người dân Syria đều có quyền được xin tị nạn và hưởng sự bảo hộ cho tới khi các điều kiện ở Syria thích hợp để họ có thể trở về nước một cách an toàn và được tôn trọng.

Trong bối cảnh LHQ tái triệu tập các cuộc đàm phán trong nội bộ Syria về một giải pháp chính trị dựa trên nghị quyết 2254 của HĐBA, ông Guterres cũng kêu gọi tất cả các bên tăng cường nỗ lực để tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc xung đột đã kéo dài hơn 6 năm này.

Trước đó, giới chức ngoại giao Nga, Mỹ thông báo Mỹ, Nga và Jordan đã đạt thỏa thuận ngừng bắn và thỏa thuận giảm leo thang căng thẳng tại Tây Nam Syria, một trong những mặt trận khốc liệt của cuộc nội chiến kéo dài 6 năm qua ở quốc gia Trung Đông này. Thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 9/7. Theo Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, khu vực ngừng bắn có ảnh hưởng đến an ninh của Jordan và là một trong những khu vực hết sức phức tạp của mặt trận Syria.

TTXVN/Tin Tức
LHQ cảnh báo nguy cơ Syria bị chia cắt
LHQ cảnh báo nguy cơ Syria bị chia cắt

Ngày 10/7, Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura cảnh báo nguy cơ Syria có thể bị chia cắt mặc dù các thỏa thuận nhằm giảm leo thang chiến sự hiện nay tạo ra thời kỳ ổn định tạm thời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN