Iran triển khai Internet nội địa nhằm tăng cường an ninh mạng

Thứ trưởng Công nghệ và Truyền thông Iran Ali Hakim-Javadi ngày 23/9 cho biết nước này đã kết nối tất cả các cơ quan chính quyền vào một dịch vụ Internet nội địa, đồng thời có kế hoạch liên kết tất cả người dân Iran vào mạng lưới này trong một động thái nhằm tăng cường an ninh mạng.

Thứ trưởng Công nghệ và Truyền thông Iran, Ali Hakim-Javadi. Nguồn: Internet.

Ông Ali Hakim-Javadi được hãng thông tấn Mehr dẫn lời nói: “Trong những ngày gần đây, tất cả các cơ quan và văn phòng chính quyền… đã được kết nối với mạng lưới thông tin quốc gia”.

Giai đoạn hai của kế hoạch là kết nối người dân thường Iran vào mạng lưới. Theo truyền thông Iran, hệ thống nội địa này sẽ được triển khai toàn diện vào tháng 3/2013, song chưa rõ liệu sau đó truy cập vào mạng Internet toàn cầu có bị ngắt hay không.

Trong một diễn biến liên quan, nghị sĩ Javad Jahangirzadeh, thành viên hội đồng chủ tọa Quốc hội Iran, cùng ngày đã cáo buộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cung cấp thông tin mật về chương trình nguyên tử của Iran cho Israel.

Ông Jahangirzadeh nói: “Việc ông Yukiya Amano (Giám đốc IAEA) nhiều lần đến Israel và hỏi quan điểm của Israel về các hoạt động hạt nhân của Iran chứng tỏ thông tin hạt nhân của Iran đã được tiết lộ cho chế độ Xiôn và những kẻ thù khác của nước Cộng hòa Hồi giáo”.



TTXVN/ Tin Tức

 Phương Tây lại kêu gọi trừng phạt Iran
Phương Tây lại kêu gọi trừng phạt Iran

Một nguồn tin ngoại giao ngày 23/9 cho biết Anh, Pháp và Đức đã chính thức kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN