Iran tập trận trước cuộc đàm phán P5+1

Hãng tin chính thức IRNA của Iran ngày 23/5 đưa tin, quân đội nước này đã hoàn tất cuộc tập trận kéo dài một ngày tại tỉnh Isfahan, miền Trung của của nước này.

 

Pháo phòng không Iran trong một cuộc tập trận. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

IRNA dẫn lời Tư lệnh các lực lượng bộ binh Iran, Tướng Ahmad Reza Pourdastan, miêu tả mục đích của cuộc tập trận này là nhằm phô trương tinh thần sẵn sàng chiến đấu của Iran trước "sự ngạo mạn toàn cầu” - ám chỉ Mỹ, cũng như cải thiện năng lực của lực lượng này. Tướng Pourdastan cũng cho biết các máy bay chiến đấu cũng đã tham gia cuộc tập trận thành công này và các vũ khí mới cũng đã được thử nghiệm.

 

Cuộc tập trận kéo dài một ngày này đã được tổ chức thường niên kể từ năm 1987. Cuộc tập trận năm nay diễn ra trùng với thời điểm tiến hành các cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) ở thủ đô Bátđa của Irắc.

 

H.A (theo AP)

Iran và Nhóm P5+1 đàm phán hạt nhân
Iran và Nhóm P5+1 đàm phán hạt nhân

Ngày 23/5, tại thủ đô Bátđa (Irắc), các quan chức Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức) đã bắt đầu cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Têhêran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN