Iran tăng gấp 3 năng suất làm giàu urani 20%

Ngày 8/6, ông Feredoon Abbasi Davani - Phó Tổng thống đồng thời là người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử của Iran – tuyên bố, Iran sẽ tăng gấp 3 lần năng suất làm giàu urani cấp độ 20% vào cuối năm nay sau khi hoạt động làm giàu urani cấp độ 20% được chuyển từ cơ sở hạt nhân ở thành phố Natanz tới cơ sở Fordo (cách thủ đô Têhêran khoảng 150 km).

Hình ảnh khu vực có cơ sở hạt nhân Fordo chụp từ vệ tinh. Ảnh: Internet


Trang thông tin trực tuyến của Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB TV dẫn lời ông Davani nói: “Chúng tôi sẽ chuyển hoạt động làm giàu urani cấp độ 20% từ Natanz tới Fordo trong năm nay, dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Chúng tôi cũng sẽ nâng năng suất làm giàu urani cấp độ 20% lên gấp 3 lần”.

Trong khi đó, hãng thông tấn Iran IRNA dẫn lời ông Davani cho biết, nước này sẽ sớm lắp đặt một số máy ly tâm thế hệ mới tân tiến hơn tại cả hai cơ sở Natanz và Fordo.

Tháng 2 vừa qua, Iran đã thông báo với IAEA kế hoạch làm giàu urani tại Fordo vào mùa hè này và cơ sở này đã sẵn sàng tiếp nhận các máy ly tâm. Đầu tháng 4, ông Davani tuyên bố, Iran sẽ tiếp tục làm giàu urani cấp độ 20% để cung cấp cho từ 4 đến 5 lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân mà nước này dự định sẽ xây dựng trong những năm tới.

Tháng 9/2009, Iran xác nhận nước này đang xây cơ sở làm giàu urani Fordo gần thành phố Qom. Tình báo phương Tây cho rằng Iran bí mật xây cơ sở này gần một khu quân sự để có thể bảo vệ trong trường hợp xảy ra tấn công.

Liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, Tổng thống nước này Mahmoud Ahmadinejad trong cuộc gặp báo chí ngày 7/6 đã nhấn mạnh, Têhêran sẽ không bao giờ ngừng chương trình làm giàu urani, đồng thời nhắc lại rằng Têhêran sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức).

Ông Ahmadinejad cũng bác bỏ ý kiến cho rằng chương trình hạt nhân của Têhêran đang bị chậm lại do vấn đề kỹ thuật. Ông khẳng định tất cả các máy ly tâm đang hoạt động và Iran sẽ cho ra đời thế hệ máy ly tâm mới.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Angela Merkel đang ở thăm Mỹ, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói, Mỹ và đồng minh sẽ xem xét bổ sung một số biện pháp trừng phạt đối với Iran sau khi nước này tuyên bố không ngừng chương trình làm giàu urani.

Thanh Bình (P/v TTXVN tại Trung Đông) – Lê Hải

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN