Iran tăng cường bảo vệ các chuyên gia hạt nhân

Nga phản đối tấn công quân sự và cấm vận dầu mỏ Iran

Ngày 17/1, Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Rahimi thông báo Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã chỉ thị các lực lượng vũ trang tăng cường đảm bảo an ninh cho tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực hạt nhân ở nước này. Trước đó, chỉ huy cảnh sát Iran Ismail Ahmadi Moghaddam xác nhận cảnh sát và lực lượng Vệ binh cộng hòa tinh nhuệ Iran sẽ cùng đảm trách việc bảo đảm an ninh nói trên.

Biểu tình phản đối vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Roshan ở Iran ngày 13/1.

Động thái này được thực hiện sau vụ Phó giám đốc cơ sở làm giàu urani Natanz của Iran, Mostafa Ahmadi Roshan (32 tuổi), bị sát hại hôm 11/1 vừa qua trong một vụ đánh bom xe ở phía bắc thủ đô Têhêran. Đây là vụ tấn công thứ năm nhằm vào các nhà khoa học hạt nhân Iran trong vòng hai năm qua. Giới chức Iran cáo buộc Ixraen và Mỹ đang thực hiện chiến dịch ngầm nhằm ám sát giới khoa học hạt nhân Iran.

Liên quan đến vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Roshan, kênh truyền hình tiếng Arập Al-Alam đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani ngày 17/1 cho biết nước này đã bắt giữ một số nghi can trong vụ ám sát ông Roshan.

Ông Larijani cho biết các cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm làm sáng tỏ nhân thân của những nghi can này. Ông cũng cáo buộc Ixraen đứng sau vụ ám sát mà Têhêran cho là một hành động khủng bố và cảnh báo Iran sẽ đáp trả một cách thỏa đáng. Truyền thông Iran ngày 16/1 đưa tin Bộ Ngoại giao nước này đã gửi một công hàm phản đối đến chính phủ Mỹ, trong đó cáo buộc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đứng sau vụ ám sát trên. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã phủ nhận Oasinhtơn liên quan đến vụ ám sát này.

Trong một diễn biến khác, phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Mátxcơva ngày 17/1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ghennady Gatilov tuyên bố mọi cuộc tấn công quân sự và hành động cấm vận dầu mỏ nhằm vào Iran đều không thể chấp nhận được.

Ông Gatilov nêu rõ HĐBA LHQ đã thông qua những nghị quyết tương ứng về Iran. Nga không thể ngăn cản các nước phương Tây đơn phương thông qua những hành động cấm vận hoặc trừng phạt khác ở cấp quốc gia hay cấp tổ chức khu vực, nhưng Nga bác bỏ mọi mưu đồ như vậy và sẽ ngăn chặn không để chúng được thông qua trong khuôn khổ HĐBA LHQ. Nga trước sau như một chủ trương cần phải tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Iran để thay thế hình thức cấm vận đã lỗi thời mặc dù trong thời gian qua, tình hình xung quanh Iran đã căng thẳng đột ngột và gây lo ngại lớn cho cộng đồng thế giới.

T.H - H.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN