Iran sẽ xây dựng mạng Internet nội bộ

Chính phủ Iran đang lên kế hoạch cắt rời mạng Internet của nước này với thế giới nhằm xây dựng một mạng Internet “sạch”.

Iran hiện đã chặn truy cập vào các trang mạng xã hội và email phổ biến như Facebook, Gmail, Yahoo hay Hotmail. Ảnh Internet.


Hiện tại giới chức Iran đã sử dụng các công cụ để chặn những địa chỉ mang tính xã hội cao như Facebook, Gmail, Yahoo và các trang tin tức nước ngoài, đồng thời trang bị các phần mềm theo dõi chặt chẽ hoạt động trên Internet.

Tuy nhiên, kế hoạch tham vọng nói trên sẽ đi xa hơn nữa với việc chặn truy cập tới tất cả các email và địa chỉ truyền thông xã hội có gốc nước ngoài. Thay vào đó, họ sẽ xây dựng một phiên bản Facebook của Iran và một dịch vụ thư điện tử mới, được gọi là Iran Mail. Người sử dụng sẽ phải đăng ký địa chỉ cư trú và mã số an sinh xã hội với cảnh sát.

Kế hoạch nói trên đã nhận được sự ủng hộ từ Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, người từng coi Internet là một công cụ để phương Tây phát động “chiến tranh mềm” nhằm vào nền văn hóa Iran.


T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN