Iran sẽ chiến đấu cùng Syria đến phút cuối

Tư lệnh lực lượng Vệ binh Cách mạng Cộng hòa Iran, tướng Qassem Soleimani nhấn mạnh rằng Iran sẽ luôn ở bên cạnh Syria cho đến khi giành được chiến thắng trước những kẻ xâm lược.


Quân đội Iran trong một cuộc tập trận. Ảnh: Internet.


"Chúng tôi sẽ hỗ trợ Syria đến cùng và cái cớ mới nhất của Washington để tấn công Syria (tức là cáo buộc chính phủ Damascus sử dụng vũ khí hóa học) sẽ không mang lại bất kỳ kết quả tốt đẹp nào cho Washington", ông Soleimani nói.

Tướng Soleimani nói thêm rằng hiện có khoảng 95% lực lượng nổi dậy chiến đấu ở Syria là người nước ngoài và số phiến quân còn lại là lực lượng đào ngũ từ quân đội Syria.

Ngoài ra, ông Soleimani cũng cho biết các quốc gia khác trong khu vực, ví dụ như Qatar đã chi 12 tỉ USD dưới các hình thức viện trợ khác nhau cho các nhóm nổi dậy nhằm thay đổi cán cân lực lượng nhưng đã bị thất bại và Iran, với vị thế ngày càng tăng trong khu vực, vẫn có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Syria.

Trước đó, ngày 4/9, các nghị sĩ Iran trong một tuyên bố đã ủng hộ sự trợ giúp trước cho Syria và sẵn sàng “hy sinh mạng sống”, chiến đấu bên cạnh Syria chống lại những kẻ áp bức.


CT (Theo FNA)

Cận cảnh những 'cỗ máy chiến tranh' Mỹ ngoài khơi Syria
Cận cảnh những 'cỗ máy chiến tranh' Mỹ ngoài khơi Syria

Xem video cận cảnh đội tàu chiến gồm 4 tàu khu trục và một tuần dương hạm của Mỹ đang trực chiến tại đông Địa Trung Hải, sẵn sàng chờ lệnh tấn công quân sự "trừng phạt" chính phủ Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN