Iran sản xuất hơn 50 kg urani làm giàu 20%

Đại diện thường trực của Iran tại Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Ali-Asghar Soltanieh cho biết, nước này đã sản xuất được hơn 50 kg urani làm giàu ở cấp độ 20% và vẫn cần đẩy mạnh việc sản xuất này.

Đại diện thường trực của Iran tại IAEA, ông Ali-Asghar Soltanieh. Ảnh: Internet


Trả lời phỏng vấn riêng của Tân Hoa xã bên lề Hội nghị giải trừ vũ khí hạt nhân quốc tế, khai mạc ở Têhêran ngày 12/6, ông Soltanieh khẳng định, việc đẩy nhanh sản xuất urani làm giàu 20% là nhằm cung cấp nhiên liệu cho lò phản ứng nghiên cứu Têhêran và nước này cần có 120 kg urani làm giàu 20%.

Ông Soltanieh cho biết thêm, Quốc hội Iran đã thông qua dự luật cho phép xây dựng thêm nhiều nhà máy điện hạt nhân trong tương lai để thực hiện mục tiêu sản xuất được 20.000 MW điện. Mùa hè năm ngoái, Tổ chức năng lượng hạt nhân của Iran (AEOI) cũng thông báo, Têhêran đã lên kế hoạch xây dựng thêm 20 nhà máy điện hạt nhân để đáp ứng nhu cầu năng lượng của nước này.

Quang Tuyến


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN