Iran sẵn sàng đàm phán hạt nhân với Nhóm P5+1

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 7/6 tuyên bố, Têhêran sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức), đồng thời tiếp tục các hoạt động làm giàu urani.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. Ảnh: Internet.

Ông Ahmadinejad khẳng định: "Nhóm P5+1 muốn đàm phán, chúng ta đã luôn sẵn sàng đàm phán để hợp tác và hiểu nhau, nhưng chừng nào họ không thay đổi cách tiếp cận của họ, những tranh cãi này thông qua truyền thông sẽ tiếp tục".

Ông Ahmadinejad tuyên bố: "Chúng ta sẽ tiếp tục các hoạt động hợp pháp của mình. Chúng ta hợp tác với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Vấn đề hạt nhân là một cái cớ. Mỹ và các đồng minh của họ chống lại sự độc lập của chúng ta". Ông Ahmadinejad nhấn mạnh, các hoạt động hạt nhân đang tiến triển nhanh. Các máy quay ly tâm đang chạy. Iran đang sản xuất urani làm giàu 20%. Ông Ahmadinejad cũng đã tuyên bố không chấp thuận dừng chương trình làm giàu urani.

Ông Ahmadinejad cũng đã phê phán những tuyên bố của người đứng đầu IAEA Yukiya Amano, ngày 6/6 đã khẳng định IAEA đã nhận được thêm những thông tin cho thấy sự "hiện diện khả năng quân sự " trong chương trình hạt nhân của Iran.

Thanh Bình
(P/v TTXVN tại Trung Đông)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN