Iran phản đối vụ xâm phạm của máy bay Mỹ

 Bộ Ngoại giao Iran ngày 9/12 đã triệu Đại sứ Thụy Sĩ đại diện cho các lợi ích của Mỹ tại Iran đến để trao công hàm chính thức phản đối vụ một máy bay không người lái của Mỹ tuần trước xâm nhập "sâu" vào không phận phía Đông Iran.


Một chiếc máy bay do thám RQ của Mỹ. Ảnh: Internet.


Theo trang web đài truyền hình nhà nước Iran, Têhêran "kịch liệt phản đối việc máy bay do thám RQ-170 xâm nhập sâu không phận Iran", cho rằng vụ việc chứng tỏ Oasinhtơn đã leo thang "các hành động khiêu khích và lén lút" chống nhà nước Hồi giáo. Trong công hàm gửi qua Đại sứ Thụy Sĩ, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định:"Chính phủ Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động đi ngược lại tất cả các quy định và luật quốc tế này". Têhêran yêu cầu Oashingtơn "phản hồi khẩn cấp và bồi thường".

Kênh truyền hình nhà nước IRIB của Iran ngày 8/12 phát hình ảnh một chiếc máy bay không người lái bị quân đội nước này bắn hạ ở khu vực miền Đông bốn ngày trước đó. Tư lệnh lực lượng Vệ binh cách mạng, Chuẩn tướng Amir-Ali Hajizadeh cho biết sau khi xâm nhập không phận Iran, chiếc máy bay này đã bị sa lưới các hệ thống điện tử của lực lượng vũ trang Iran và rơi xuống nhưng mức hư hại không đáng kể. Theo Tướng Hajizadeh, các chuyên gia của lực lượng Vệ binh cách mạng đã thu được những thông tin kỹ thuật "vô giá" từ chiếc máy bay do thám RQ-170 bị bắn hạ này.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng thừa nhận đã bị mất một máy bay do thám. Các phương tiện truyền thông của Mỹ cho rằng có thể chiếc máy bay do thám bị rơi ở Iran do trục trặc kỹ thuật, đồng thời cho rằng chiếc máy bay trên đang tiến hành do thám các cơ sở hạt nhân của Iran.

Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên tại Oasinhtơn cùng ngày 8/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng ngày tuyên bố Mỹ đang cân nhắc tất cả các phương án đối với Iran và sẽ phối hợp với các đồng minh của mình, trong đó có Ixraen, để ngăn chặn Têhêran theo đuổi vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh đứng trước làn sóng chỉ trích của phe Cộng hòa về chính sách của Nhà trắng đối với Têhêran, Tổng thống Oama khẳng định "không loại trừ một phương án nào". Theo ông Oama, Iran hiện đang bị cô lập khi thế giới đang áp đặt những biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất mà nước này từng hứng chịu.

TXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN