Iran, Nga xem xét lộ trình hợp tác song phương

Iran và Nga sẽ xem xét việc phác thảo "lộ trình" hợp tác trong chuyến thăm Nga vào cuối tháng này của Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Theo Bộ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Iran, Mahmoud Vaezi, hai bên hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận về lộ trình hợp tác song phương trong trung và dài hạn. Thêm vào đó, dự kiến có tới hơn 11 văn kiện hợp tác cũng sẽ được ký kết nhân chuyến thăm Nga của ông Rouhani.


Bộ trưởng Mahmoud Vaezi nhấn mạnh, mặc dù giá trị trao đổi thương mại giữa Tehran và Moskva trong năm 2016 tăng 70-80% so với năm trước đó, song tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn lớn hơn nữa. Ngoài ra, hai bên cũng từng có các cuộc thảo luận tích cực về hợp tác dầu khí và dự định sẽ tiếp tục đàm phán nhằm hoàn tất các thỏa thuận trước khi diễn ra chuyến thăm của Tổng thống Iran.


Tehran dự định tiến hành một cuộc đấu thầu quốc tế trong lĩnh vực năng lượng vào cuối tháng này. 29 công ty nước ngoài, trong đó có Gazprom và Lukoil của Nga, đã đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Trước đó, tháng 12/2016 Giám đốc điều hành của Central Oil Fields, Salbali Karimi, cho biết ông lạc quan về triển vọng hợp tác với các công ty Nga, đánh giá cao trình độ chuyên môn và công nghệ của các công ty này.


Minh Trang (Theo THX)
Nga, Iran khẳng định tầm quan trọng của chiến dịch tại Syria
Nga, Iran khẳng định tầm quan trọng của chiến dịch tại Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Iran, Chuẩn tướng Hossein Dehqan ngày 17/12 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến dịch chống khủng bố tại Syria, sau khi thành phố chiến lược Aleppo được giải phóng khỏi các tay súng cực đoan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN