Iran “mở” cơ sở hạt nhân cho các nhà ngoại giao quốc tế

Iran ngày 16/1 (giờ Việt Nam) đã tổ chức cho một phái đoàn quốc tế đến thăm cơ sở hạt nhân của nước này tại Arak, đồng thời kêu gọi năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và Đức (nhóm P5+1) nắm lấy cơ hội trong vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân của Têhêran, dự kiến diễn ra ngày 20 - 22/1 tại Ixtanbun (Thổ Nhĩ Kỳ).

Toàn cảnh cơ sở hạt nhân của Iran ở Arak. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu với các nhà ngoại giao Angiêri, Cuba, Xyri, Ôman, Ai Cập, Vênêxuêla và Liên đoàn Arập, quyền Ngoại trưởng, đồng thời là người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akabar Salehi khẳng định, việc Têhêran mời những phái đoàn quốc tế này tới thăm cơ sở hạt nhân của mình cho thấy "sự thiện chí và minh bạch" của Iran, chứng tỏ "bước xây dựng lòng tin" mới nhất của nước cộng hòa Hồi giáo này.


Ông Salehi cho rằng, không nước nào trên thế giới sẽ chọn cách phô bày các cơ sở hạt nhân của mình cho các bên khác nên “chuyến thăm này là một bằng chứng cho thấy Iran không có gì phải giấu giếm”.

Trong chuyến thăm cơ sở hạt nhân ở Arak, Iran đã công khai giới thiệu hai tổ hợp nước nặng do nước này tự sản xuất. Theo ông Salehi, đây là thành tựu nhằm tiến tới việc ứng dụng hạt nhân trong nghiên cứu khoa học của Iran.


Phát biểu với báo giới bên lề chuyến thăm nhà máy trên, ông Salehi cho biết, lò phản ứng Arak sẽ đáp ứng nhu cầu của Iran về chất đồng vị phóng xạ.

Trước đó, các phương tiện truyền thông Iran đưa tin nước này đã mời đại diện của Nga, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, các đồng minh và các nước đang phát triển, tới thăm các nhà máy hạt nhân của mình, nhằm “ghi điểm” trước thềm cuộc đàm phán với nhóm P5+1.


Tuy nhiên, chuyến thăm đến các cơ sở hạt nhân lần này của Iran không có đại diện của Liên minh châu Âu (EU), cũng như các nước ủy viên thường trực HĐBA Trung Quốc và Nga.

Lê Hải (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN