Iran kiểm soát 5/9 tuyến vận tải biển huyết mạch của thế giới

Ngày 10/3, Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari khẳng định trong số 9 tuyến vận tải biển quan trọng trên thế giới, Tehran đang kiểm soát 5 tuyến giao thông huyết mạch.

Ảnh minh họa.


Phát biểu tại một cuộc gặp với các học viên sĩ quan của Đại học quốc phòng Pakistan đang có chuyến thăm Iran, ông Sayyari nhấn mạnh việc duy trì an ninh tại các vùng biển thuộc quyền kiểm soát của Iran là ưu tiên hàng đầu của lực lượng hải quân của Nhà nước Hồi giáo. Ông Sayyari cho rằng Trung Đông là khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bất ổn, do đó sự hiện diện của hải quân Iran tại các vùng biển này là cần thiết và góp phần duy trì sự ổn định trong khu vực.

Theo ông Sayyari, Iran và Pakistan là hai quốc gia láng giềng có mối quan hệ chặt chẽ vì vậy hai nước cần chia sẻ những lợi ích quốc gia, tôn giáo và văn hóa. Do vị trí địa chính trị của mình, Iran và Pakistan có vai trò quan trọng và tác động lớn tới sự phát triển của khu vực.

Chuyến thăm của đoàn học viên quân sự Pakistan tới Tehran lần này sẽ góp phần mở rộng hơn nữa các mối quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Quân đội hai nước có thể tổ chức các cuộc tập trận chung, mở các chiến dịch chung chống buôn bán ma túy và chống khủng bố.

Cũng tại cuộc gặp, trưởng đoàn đại biểu quân sự Pakistan, Đô đốc Matin bày tỏ vui mừng được chứng kiến những thành tựu to lớn của Hải quân Iran, đặc biệt là gần đây hạm đội hải quân của Tehran vừa tiếp nhận tàu khu trục mới Damavand. Đô đốc Matin nhấn mạnh Iran là một quốc gia Hồi giáo quan trọng trong khu vực và Islamabad luôn quan tâm xúc tiến quan hệ với Tehran.


TTXVN/Tin tức
Hải quân Iran nhận tàu khu trục mới
Hải quân Iran nhận tàu khu trục mới

Hải quân Iran đã tiếp nhận tàu khu trục, mang tên Damavand, với tính năng "nhanh hơn và cơ động hơn" để triển khai hoạt động trên biển Caspi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN