Iran không để ông Trump phá vỡ thỏa thuận hạt nhân

Ngày 6/12, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Iran sẽ không để Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phá vỡ thỏa thuận hạt nhân mà nước này đã ký với các cường quốc thế giới.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở thủ đô Tehran ngày 4/12. Ảnh: AP/TTXVN

Đồng thời ông này cũng cảnh báo về hậu quả nếu Washington đi ngược lại thỏa thuận.

Trong phát biểu tại Đại học Tehran được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, ông Rouhani nhấn mạnh Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể muốn làm suy yếu và phá vỡ thỏa thuận hạt nhân, song những hành động này sẽ không ảnh hưởng đến ý chí của Iran. Tuyên bố mới nhất của nhà lãnh đạo Iran nhằm xoa dịu những quan ngại về tương lai của thỏa thuận hạt nhân sau khi ông Trump đắc cử.

Trước đó, ông Trump từng nhấn mạnh trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ xóa bỏ thỏa thuận thạt nhân giữa Iran với nhóm P5+1, đồng thời cho rằng đây là thỏa thuận tồi tệ nhất từng được thương lượng.

Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đã đạt được thỏa thuận hat nhân vào ngày 14/7/2015. Ngay sau đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết, theo đó các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Iran được bãi bỏ vào ngày 16/1/2016. Tuy nhiên, ngày 1/12 vừa qua, Thượng viện Mỹ đã gia hạn Đạo luật trừng phạt Iran (ISA) thêm 10 năm sau khi văn kiện này được Hạ viện thông qua hồi tháng trước. Việc gia hạn luật ISA sẽ phải được Tổng thống Mỹ Barack Obama ký phê chuẩn trước khi có hiệu lực.

Trong một diễn biến khác liên quan đến Iran, một tòa án ở Saudi Arabia ngày 6/12 đã kết án tử hình 15 đối tượng vì làm gián điệp cho Iran. 15 người này - nằm trong số 32 người, gồm 30 tín đồ Hồi giáo dòng Shi'ite ở Saudi Arabia, một người Iran và một người Afghanistan, đã bị bắt năm 2013 với cáo buộc làm gián điệp cho Iran và bị xét xử vào tháng 2 năm nay.


Tờ al-Riyadh đưa tin Tòa án Hình sự Đặc biệt tại Riyadh còn phạt tù 15 phạm nhân khác từ 6 tháng đến 25 năm và tha bổng 2 người. Các nghi phạm vẫn có thể kháng cáo và án tử hình cần được Quốc vương Saudi Arabia phê chuẩn. Đa số các nghi phạm là cựu nhân viên trong Bộ Quốc phòng và Nội vụ Saudi Arabia.

Những người này bị cáo buộc thiết lập một mạng lưới gián điệp và đưa thông tin quân sự và an ninh nhạy cảm cho Iran, nhằm phá hoại lợi ích kinh tế của Saudi Arabia, làm suy yếu gắn kết cộng động và kích động xung đột sắc tộc. Các tội danh còn bao gồm hỗ trợ các cuộc biểu tình tại khu vự có đông người Shi'ite sinh sống ở Qatif, thuộc tỉnh Eastern, tuyển mộ thêm gián điệp, gửi các báo cáo được mã hóa cho tình báo Iran thông qua thư điện tử, phản bội lại Quốc vương.

TTXVN/Tin Tức
Ngoại trưởng Mỹ bác chỉ trích của ông Trump về thỏa thuận hạt nhân với Iran
Ngoại trưởng Mỹ bác chỉ trích của ông Trump về thỏa thuận hạt nhân với Iran

Ngày 5/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bác bỏ những chỉ trích của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump về thỏa thuận hạt nhân đạt được với Iran hồi tháng 7/2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN