Iran trình làng tên lửa đạn đạo gắn nhiều đầu đạn, tầm bắn 2.000km

Iran vừa trình làng một tên lửa đạn đạo mới có khả năng gắn nhiều đầu đạn cùng lúc và tầm bắn lên tới 2.000km, hãng Tasnim News đưa tin ngày 22/9.

Chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran từ lâu đã bị các nước chỉ trích như một mối đe dọa. Ngày 14/7/2015, Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ và Đức gọi chung là Nhóm P5+1, đã ký kết thỏa thuận Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) với Iran về chương trình hạt nhân của nước này. 

Thỏa thuận này quy định việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống Iran đổi lại Iran phải đảm bảo rằng chương trình hạt nhân của nước này giữ được bản chất hòa bình.

Ngày 29/7/2017, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn một dự luật trừng phạt mới nhằm vào 18 cá nhân và thực thể của Tehran liên quan tới chương trình tên lửa và vấn đề nhân quyền tại quốc gia này. Động thái này đã bị giới chức Iran lên án, đồng thời cho rằng dự luật của Mỹ vi phạm điều khoản của JCPOA. 

Iran cũng cam kết sẽ áp đặt các biện pháp trả đũa nhằm vào những cá nhân và thực thể Mỹ. 

Trong một tuyên bố cứng rắn thể hiện rõ lập trường của Iran, Tổng thống Hassan Rouhani khẳng định quốc gia vùng Vịnh này sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự, cụ thể trong lĩnh vực phát triển tên lửa đạn đạo.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Iran diễu binh, khẳng định quyết tâm phát triển tên lửa đạn đạo
Iran diễu binh, khẳng định quyết tâm phát triển tên lửa đạn đạo

Trong một tuyên bố cứng rắn thể hiện rõ lập trường của Iran, Tổng thống Hassan Rouhani khẳng định quốc gia vùng Vịnh này sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự, cụ thể trong lĩnh vực phát triển tên lửa đạn đạo bất chấp sự phản đối của nhiều nước phương Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN