Iran giao các tài liệu cần thiết cho IAEA trước hạn chót

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 15/10 cho biết Iran đã chuyển cho cơ quan này những thông tin và tài liệu cần thiết để đánh giá liệu các hoạt động trước đây của Tehran có liên quan tới vũ khí hạt nhân hay không.


Tên lửa Imad được phóng từ một địa điểm bí mật ở Iran ngày 11/10. Ảnh: AFP/TTXVN.

Đây là bước tiến trong quá trình thực thi thỏa thuận giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức).

Thỏa thuận trên mở đường cho việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran để đổi lấy việc Iran hạn chế các hoạt động hạt nhân. Ngày 15/10 là hạn chót để Iran cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ công tác thẩm định và đánh giá của IAEA cần phải được công bố trước ngày 15/12.

Trước đó hôm 14/10, Hội đồng Vệ binh Iran đã thông qua một dự luật cho phép thực thi thỏa thuận hạt nhân mà Tehran đạt được với P5+1. Sự chấp thuận này đồng nghĩa dự luật đã được phê chuẩn thành luật.

TN (theo Reuters)
Iran phê chuẩn luật thực thi thỏa thuận hạt nhân
Iran phê chuẩn luật thực thi thỏa thuận hạt nhân

Hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin ngày 14/10, Hội đồng Vệ binh Iran đã thông qua một dự luật cho phép thực thi thỏa thuận hạt nhân mà Tehran vừa đạt được với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN