Iran điều tra 1.500 thanh niên nghi bị IS tuyển mộ

Các nhân viên an ninh Iran đang điều tra hơn 1.500 thanh niên có nguy cơ bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyển mộ.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Bộ trưởng Tình báo Iran Mahmoud Alavi ngày 26/8 cho biết đã triệu tập để thẩm vấn, bắt giữ hoặc nói chuyện với những người trẻ tuổi nhằm ngăn họ gia nhập IS. Mặc dù không công bố thêm chi tiết, nhưng Bộ trưởng Alavi nhấn mạnh các nhân viên của ông đang theo dõi chặt chẽ những đối tượng có xu hướng tham gia IS ở Iraq và Syria.

Trong thời gian gần đây, Iran đã tiêu diệt được hàng chục phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan trong các vụ đụng độ ở các khu vực miền Tây nước này.

Tháng 6 vừa qua, Iran tuyên bố phá vỡ một trong những âm mưu đánh bom lớn nhất nhằm vào thủ đô Tehran và các thành phố khác. Cơ quan tình báo đã bắt giữ 10 phần tử khủng bố âm mưu đánh bom nhằm vào 50 mục tiêu trên toàn lãnh thổ quốc gia Hồi giáo theo dòng Shiite này.


Chúng đã lên kế hoạch nhằm vào các địa điểm tập trung đông người bằng các hình thức như sử dụng thiết bị nổ điều khiển từ xa, đánh bom xe và đánh bom liều chết. Nhà chức trách Iran đã thu giữ được 100 kg chất nổ và ngăn chặn khoảng 2 tấn khác trước khi chúng rơi vào tay các nghi phạm khủng bố trên.
TTXVN/Tin Tức
Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tràn sang Syria đánh IS
Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tràn sang Syria đánh IS

Sáng 24/8, 12 xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào lãnh thổ Syria để tham gia chiến dịch nhằm đánh bật phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi thị trấn Jarablus, dưới sự yểm trợ từ các máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN