Iran đề nghị xúc tiến đàm phán hạt nhân

Ngày 14/3, Iran đã chính thức yêu cầu ấn định thời gian và địa điểm nối lại cuộc đàm phán với Nhóm P5+1 (gồm năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức) về chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này.

Trong thư gửi Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili đã đề xuất tiến hành các cuộc tiếp xúc giữa đại diện của tất cả các bên để ấn định thời gian và địa điểm cho vòng đàm phán hạt nhân mới. Ông Jalili cũng hoan nghênh thiện chí chính trị của Nhóm P5+1 là quay trở lại bàn đàm phán và tập trung vào những mục tiêu chung. Ông Jalili nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tiến hành thảo luận một cách xây dựng, nghiêm túc mà không áp đặt điều kiện tiên quyết vì sự hợp tác lâu dài, đồng thời hoan nghênh quan điểm của bà Astơn tôn trọng quyền của Iran được sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình phù hợp với Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili. Ảnh: AFP/TTXVN.


Trước đó, bà Ashton đã gửi thư đề nghị Iran nối lại đàm phán hạt nhân, song không đề cập đến thời điểm hay địa điểm đàm phán. Bà Ashton cũng bày tỏ mong muốn rằng Têhêran thực hiện đối thoại mang tính xây dựng. Vòng đàm phán gần đây nhất giữa Iran và Nhóm P5+1 diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 1/2011, song đã thất bại.

Liên quan đến tiến trình đàm phán hạt nhân, nhật báo "Kommersant" của Nga số ra ngày 14/3 đưa tin Bộ Ngoại giao Nga đã nhận được lời cảnh báo từ Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton rằng cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc trên thế giới là "cơ hội cuối cùng" để giải quyết khủng hoảng. Báo trên cho biết Mỹ đã yêu cầu Nga gửi đến Iran thông điệp cảnh báo rằng đây là cơ hội để quốc gia Hồi giáo này tránh một cuộc tấn công quân sự. Mặc dù, báo trên không đề cập rõ hình thức tấn công quân sự mà Iran có nguy cơ phải đối mặt, song các nguồn tin ngoại giao tại Liên hợp quốc cho rằng việc Ixraen tấn công Iran "chỉ còn là thời gian".

Cùng ngày, Iran đã chỉ trích việc phương Tây sử dụng dầu mỏ làm công cụ chính trị để chống Iran. Phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng Quốc tế lần thứ 13, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Qasemi nói rằng việc phương Tây áp đặt trừng phạt là hành động làm phương hại hoạt động tự do thương mại và hoạt động cung cấp dầu mỏ trên thế giới. Chỉ trích này được đưa ra sau khi Cơ quan năng lượng quốc tế dự đoán vào giữa năm 2012, thời điểm lệnh cấm nhập dầu Iran vào Liên minh châu Âu có hiệu lực, sản lượng dầu mỏ xuất khẩu của Iran sẽ giảm 800.000 thùng/ngày, xuống còn khoảng 1 triệu thùng/ngày.


TTXVN/Tin tức

Iran và Adécbaigian nỗ lực "hạ nhiệt" căng thẳng
Iran và Adécbaigian nỗ lực "hạ nhiệt" căng thẳng

Trong các cuộc hội đàm diễn ra hai ngày qua, từ 12-13/3 tại Tehran giữa Bộ trưởng Quốc phòng Adécbaigian Safar Abiyev với các quan chức Iran, hai bên cùng bày tỏ sẵn sàng thiết lập quan hệ hữu nghị và mong muốn quan hệ song phương sẽ được duy trì ổn định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN