Iran đập tan âm mưu phá hoại cơ sở hạt nhân

Một quan chức cấp cao Iran cho biết nhà chức trách nước này đã phát hiện và đập tan âm mưu phá hoại tại lò phản ứng nước nặng của Iran trước khi cơ sở này hứng chịu bất cứ thiệt hại nào.


Hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lời ông Asghar Zarean, một quan chức cấp cao phụ trách vấn đề an ninh hạt nhân tại Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, nói ngày 15/3 rằng các cơ quan tình báo Iran đã giúp phát giác âm mưu này. Tuy nhiên, ông Zarean không cung cấp thêm thông tin chi tiết.


Các điều tra viên IAEA cùng các kỹ thuật viên Iran tháo dỡ kết nối giữa hai tháp chứa hạt nhân làm giàu cấp độ 20% ở nhà máy Natanz hôm 20/1. Ảnh: AFP/ TTXVN


Cơ sở làm giàu unrani Natanz của Iran từng bị virus Stuxnet tấn công năm 2010, làm gián đoạn tạm thời hoạt động của các máy ly tâm - thành phần chủ chốt trong quá trình sản xuất nhiên liệu hạt nhân. Tehran cho rằng Stuxnet và các cuộc tấn công bằng virus máy tính khác là một phần của chiến dịch phối hợp giữa Israel, Mỹ và các đồng minh nhằm phá hoại chương trình hạt nhân của Iran.


T.N (theo AP)

EU chưa chắc chắn về thỏa thuận với Iran
EU chưa chắc chắn về thỏa thuận với Iran

Trong chuyến thăm Iran ngày 9/3, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Catherine Ashton nhận định rằng đến nay vẫn chưa gì có thể đảm bảo cho việc ra đời một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN