Iran đã giảm bớt các yêu cầu tại đàm phán hạt nhân ở Vienna

Ngày 4/7, các nguồn tin khu vực dẫn lời giới ngoại giao Phương Tây cho biết Iran đã giảm bớt các yêu cầu đối với quy mô chương trình làm giàu hạt nhân trong tương lai của Tehran trong các cuộc đàm phán với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức).    

Một nhà ngoại giao Phương Tây yêu cầu giấu tên xác nhận: "Tehran đã giảm số lượng máy ly tâm mà nước này muốn song vẫn còn ở mức cao chưa thể chấp nhận được".    

Đại diện của Iran và Nhóm P5 +1 tại bàn đàm phán vòng cuối trước thời hạn 20/7. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trước đó hôm 2/7, một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran đã từ chối rút lại yêu cầu duy trì 50.000 máy ly tâm, một con số mà Phương Tây cho rằng quá cao đối với một chương trình năng lượng hạt nhân dân sự. Hiện Iran có hơn 19.000 máy ly tâm, tuy nhiên chỉ có khoảng 10.000 máy trong số này còn hoạt động.

Phương Tây yêu cầu số lượng máy ly tâm giảm xuống chỉ còn vài nghìn để đảm bảo rằng Iran không thể nhanh chóng sản xuất đủ lượng urani làm giàu ở mức cao để có thể sản xuất bom hạt nhân.


TN

Mỹ-Iran công kích nhau trước đàm phán
Mỹ-Iran công kích nhau trước đàm phán

Một ngày trước khi bước vào vòng đàm phán thứ 6 và có thể cũng là vòng đàm phán cuối cùng, Mỹ và Iran đã công kích và quy trách nhiệm, đòi phải có nhượng bộ lẫn nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN