Iran có thể nhượng bộ trong việc làm giàu urani

Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi ngày 16/4 đã đề cập đến khả năng Têhêran nhượng bộ phương Tây trong vấn đề làm giàu urani nếu phương Tây thể hiện thiện chí giải quyết bất đồng xung quanh vấn đề hạt nhân gây nhiều tranh cãi của quốc gia Hồi giáo này.

Theo Tân Hoa xã, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn ISNA một ngày sau cuộc thương lượng được đánh giá là tích cực giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) là Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức) tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), nhà ngoại giao số 1 của Iran khẳng định: “Nếu phương Tây thể hiện thiện chí, chúng tôi sẵn sàng giải quyết tất cả các vấn đề (liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran) một cách nhanh chúng và dễ dàng, thậm chí ngay tại vòng thương lượng dự kiến diễn ra tại Bátđa (Irắc) ngày 23/5 tới”.

Trong sự “sẵn sàng giải quyết tất cả các vấn đề” mà ông Salehi nêu ra ở trên có việc Têhêran có thể nhượng bộ trong hoạt động làm giàu urani. Khẳng định việc làm giàu urani ở cấp độ 20% để cung cấp cho các lò phản ứng hạt nhân trong nước là quyền của Iran, song Ngoại trưởng Salehi cho biết, nếu phương Tây đảm bảo cung cấp cho Iran urani làm giàu ở các cấp độ mà nước này cần thì Têhêran có thể thay đổi quan điểm. Theo nhà ngoại giao này, rất có thể việc cung cấp urani làm giàu ở các cấp độ khác nhau sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc đàm phán sắp tới ở Bátđa.

Trước đó, cuộc đàm phán đầu tiên giữa Iran và P5+1 sau 13 tháng gián đoạn đã đạt được kết quả “đáng khích lệ”. Theo đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton cuộc đàm phán diễn ra tích cực và các bên dự kiến tiếp tục hành động theo hướng thiết lập đối thoại từng bước.

Về phía Iran, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, Thư kí Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Saeed Jalili xác nhận các bên đã đạt được thỏa thuận đối với phần lớn các vấn đề khung, còn các vấn đề về công tác tiếp theo trong khuôn khổ chương trình hạt nhân sẽ được thỏa thuận tại các vòng đàm phán tiếp theo. Ông đánh giá cách tiếp cận mang tính xây dựng của nhóm P5+1 và cho rằng với cách tiếp cận này, hai bên có thể đạt được các kết quả cụ thể trong các vòng đàm phán tới đây.

A.M

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN