Iran chuẩn bị đề xuất ba bước trong đàm phán hạt nhân

Vào ngày 15-16/10 tới tại Geneva, Thụy Sĩ. Iran sẽ đưa ra gói đề xuất ba bước tại cuộc đàm phán hạt nhân với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức).



Đại diện của Iran đã có cuộc gặp với các nước thành viên nhóm P5+1 ngày 26/9. Ảnh: TTXVN


Theo ISNA, gói đề xuất trên, nếu được thông qua ở bước đầu tiên, sẽ buộc các bên "công nhận quyền làm giàu urani trên lãnh thổ Iran" là mục tiêu của các cuộc thương lượng. Gói đề xuất này cũng bao gồm các bước đi chung nhằm đi đến một kết quả cuối cùng trong đàm phán hạt nhân. ISNA nêu rõ: "Giới chức Iran tin rằng nếu không có sự đồng thuận ở bước đầu tiên, việc tiếp tục đàm phán sẽ rất khó khăn và có thể là bất khả thi".

Trong một phát biểu cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran (Majlis), ông Ali Larijani cho biết các cuộc đàm phán sắp tới giữa Tehran và Nhóm P5+1 cần tập trung xây dựng lòng tin giữa các bên dựa trên thông lệ quốc tế nhằm đi đến kết quả cuối cùng. Ông Larijani cũng bày tỏ hy vọng rằng nhóm P5+1 sẽ thể hiện "sự nghiêm túc" trong đàm phán với Iran.

Trước đó, các phương tiện truyền thông của Iran ngày 11/10 cho biết nước này sẽ tham dự các vòng đàm phán hạt nhân tại Geneva sắp tới với các đề xuất mới liên quan đến việc ngừng sản xuất urani làm giàu ở cấp độ 20%, đổi lại, Mỹ và các nước phương Tây phải giảm các biện pháp trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Cũng trong ngày 11/10, hãng tin Mehr dẫn một nguồn thạo tin cho biết Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân, Ngoại trưởng Iran Mohammad-Javad Zarif sẽ chỉ tham dự vòng đàm phán sắp tới tại Geneva nếu cuộc gặp được tổ chức ở cấp bộ trưởng ngoại giao.

Cho đến nay, Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích dân sự, song phương Tây và Israel vẫn coi đây là vỏ bọc cho mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân. Bất chấp những nỗ lực cải thiện quan hệ với Mỹ và phương Tây của tân Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Thủ tướng Israeli Benjamin Netanyahu vẫn không ngừng hối thúc các nước gây sức ép với Nhà nước Hồi giáo và cho rằng không nên loại trừ phương án sử dụng vũ lực khi cần thiết.

Trong ngày 12/10, Thủ tướng Netanyahu đã có cuộc điện đàm với hai nhà lãnh đạo Anh và Pháp để kêu gọi các nước này không nới lỏng trừng phạt Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, cho rằng các biện pháp trừng phạt này đã gần đạt mục đích của các nước.

Theo kế hoạch, đại diện của Iran sẽ có cuộc gặp với nhóm P5+1 vào ngày 15 -16/10 tại Geneva để khởi động lại các cuộc đàm phán hạt nhân sau thời gian dài bế tắc. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chính quyền mới của Iran dưới sự lãnh đạo của tân Tổng thống Rouhani đã có nhiều động thái ngoại giao tích cực trong việc cải thiện quan hệ với Mỹ và phương Tây.




TTXVN/ Tin tức


 

Mỹ trấn an Israel về vấn đề hạt nhân Iran
Mỹ trấn an Israel về vấn đề hạt nhân Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 9/10 đã tìm cách trấn an Israel khi nói rằng Iran sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Washington đang theo đuổi chính sách can dự với Tehran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN