Iran chỉ trích chính sách Mỹ trước thềm công du Trung Đông của Tổng thống Biden

Iran cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn tiếp nối chính sách gây sức ép tối đa của người tiền nhiệm lên nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Chú thích ảnh
Cờ Mỹ và Israel chuẩn bị được treo tại Jerusalem, như một phần chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Theo đài Sputnik, Iran chỉ ra Israel là nguyên nhân chính dẫn đến sự bất ổn và thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố tại Trung Đông.

“Chế độ Phục quốc Do thái là nguồn cơn chính dẫn tới sự bất ổn và là yếu tố thúc đẩy chủ yếu chủ nghĩa khủng bố có tổ chức trong khu vực. Sự ủng hộ hoàn toàn của Mỹ đối với Israel đi ngược với cam kết tìm kiếm hòa bình cho khu vực của chính họ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani đáp trả trước bài xã luận mà Tổng thống Joe Biden chấp bút đăng cuối tuần trước trên báo Washington Post. Trong bài xã luận, ông chủ Nhà Trắng đã ca ngợi những nỗ lực của chính quyền Mỹ trong việc thúc đẩy hòa bình tại Trung Đông.

Phát biểu được đưa ra ngay trước thềm chuyến công du Trung Đông kéo dài 4 ngày của Tổng thống Biden, bắt đầu từ ngày 13/7 với điểm dừng chân đầu tiên ở Israel.

Phát ngôn viên Kanaani cho rằng một Trung Đông ổn định chỉ có thể đạt được nếu như Mỹ chấm dứt các chính sách gây chia rẽ đối với các nước trong khu vực, ngăn chặn dòng chảy vũ khí vào Trung Đông và tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của mỗi quốc gia, chấm dứt chính sách ủng hộ vô điều kiện đối với Nhà nước Do thái và chính sách bài trừ Iran.

Nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Biden tiếp nối chính sách gây sức ép tối đa lên Iran của người tiền nhiệm Donald Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ những tuyên bố của nhà lãnh đạo Biden về vai trò của Washington trong cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực. Nhà chức trách chỉ ra vụ ám sát tướng Iran Qasem Soleimani vào tháng 1/2020 của Washington càng làm cho các tổ chức khủng bố như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày càng vững mạnh.

Trong một tuyên bố riêng biệt cuối tuần trước, người phát ngôn Kanaani cảnh báo kế hoạch của Mỹ tăng cường hiện diện tại Trung Đông chỉ thêm gây bất ổn và không đảm bảo an ninh cho khu vực này.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng chỉ trích chuyến công du sắp tới của Tổng thống Biden. “Tất cả các bằng chứng cho thấy chuyến thăm khu vực của ông Biden đã được Israel dàn xếp bởi và Tổng thống Mỹ đang thực hiện các chương trình, dự án của Israel, kẻ thù chính của các quốc gia trong khu vực”, Chủ tịch Qalibaf cáo buộc.

Ngày 11/7, Phó Tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo phụ trách các vấn đề chính trị Yadollah Javani dự đoán những nỗ lực của Mỹ nhằm tạo ra một “NATO của Arab” sẽ thất bại.

“Khi Mỹ, Israel và Saudi Arabia đang ở đỉnh cao quyền lực, các liên minh mà họ thành lập để chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ không có kết quả nào khác ngoài thất bại”, ông Javani viện dẫn những nỗ lực nhằm đánh bại lực lượng Houthis ở Yemen và cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu ở Syria là ví dụ.

Iran và Israel đã cắt đứt quan hệ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979 và thường xuyên cáo buộc lẫn nhau ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, bạo lực và gây bất ổn trong khu vực.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Tổng thống Mỹ gặp khó trong xoay chuyển chính sách Trung Đông
Tổng thống Mỹ gặp khó trong xoay chuyển chính sách Trung Đông

Những thành tích mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden làm được tại Trung Đông cho đến giờ vẫn chưa tạo được dấu ấn. Tổng thống Biden chủ yếu vẫn tránh đối mặt với một số vấn đề phức tạp nhất của khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN