Iran chặn chuyến bay đến và đi từ khu người Kurd ở Bắc Iraq

Ngày 24/9, Iran thông báo chặn tất cả các chuyến bay đến và đi khỏi khu vực tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq theo yêu cầu của chính quyền Baghdad.

Người dân tại khu thành cổ ở Arbil, thủ phủ Khu tự trị người Kurd ở miền bắc Iraq ngày 23/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Keivan Khosravi cho biết theo yêu cầu của Chính phủ Iraq, mọi chuyến bay từ Iran đến Sulaymaniyah và Arbil, cũng như tất cả các chuyến bay từ khu vực tự trị của người Kurd qua không phận của Iran đều không được phép.

Theo ông Khosravi, động thái này là nhằm vào sự ngoan cố của các lãnh đạo người Kurd trong việc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân. Ông Khosravi cũng không nói rõ lệnh cấm này có hiệu lực trong bao lâu.

Trước đó cùng ngày, quân đội Iran đã tiến hành tập trận tại một khu vực gần biên giới với khu vực tự trị của người Kurd, miền Bắc Iraq với sự tham gia của các lực lượng pháo binh, thiết giáp và các đơn vị lính dù.

Chính quyền khu vực tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq dự kiến tổ chức cuộc trưng cầu về độc lập vào ngày 25/9, bất chấp sự phản đối quyết liệt từ chính quyền Baghdad và một số nước trong khu vực.

Nhiều quốc gia khu vực trong đó có Iran đã phản đối cuộc trưng cầu này do lo ngại một nhà nước độc lập của người Kurd có thể kích động chủ nghĩa ly khai tại những quốc gia có người Kurd sinh sống.

TTXVN/Báo Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi người Kurd tại Iraq hủy kế hoạch trưng cầu ý dân về độc lập
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi người Kurd tại Iraq hủy kế hoạch trưng cầu ý dân về độc lập

Ngày 22/9, Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi cộng đồng người Kurd tại miền Bắc Iraq từ bỏ kế hoạch tiến hành trưng cầu ý dân về độc lập, nêu rõ việc này sẽ đe dọa an ninh và buộc Ankara phải áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với láng giềng và cũng là đối tác thương mại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN