Iran 'cảm ơn' Tổng thống Trump cho thấy 'bộ mặt thật' của Mỹ

Ngày 7/2, thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei đã chỉ trích quyết định của Mỹ đưa Iran "vào diện phải để ý" sau các vụ thử tên lửa, đồng thời gọi Tổng thống Donald Trump là "bộ mặt thật" của nước Mỹ.

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, ông Khamenei đã kêu gọi nhân dân Iran tham gia tuần hành vào ngày 10/2 tới, nhân kỷ niệm cách mạng Hồi giáo năm 1979, để thể hiện họ không sợ hãi "những mối đe dọa" từ Mỹ.

Phát biểu trước các chỉ huy quân đội tại Tehran, ông Khamenei nêu rõ: "Chúng ta biết ơn (ông Trump) làm chúng ta dễ thở hơn khi ông ta cho thấy bộ mặt thật của Mỹ". Theo ông Khamenei, Tổng thống Trump đã xác nhận "những gì chúng ta đã nói suốt hơn 30 năm qua về sự đồi trụy chính trị, kinh tế, đạo đức và xã hội trong hệ thống cầm quyền của Mỹ".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định Tehran sẽ không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân mà ông Trump thường xuyên cáo buộc là "món quà" cho nước Cộng hòa Hồi giáo này.

TTXVN/Tin Tức
Iran tung cảnh báo 'lạnh người' với căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain
Iran tung cảnh báo 'lạnh người' với căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain

Một quan chức cấp cao trong Quốc hội Iran cảnh báo rằng nếu Iran bị tấn công, nước này sẽ tấn công trả đũa nhằm vào căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain cũng như Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN