Iran bắt giữ hơn 50 đối tượng kể từ sau vụ tấn công ở Tehran

Ngày 25/6, kênh truyền hình Press TV dẫn lời một công tố viên cho biết các lực lượng an ninh Iran đã bắt giữ hơn 50 phần tử có liên quan đến các nhóm khủng bố ở tỉnh Kermanshah, miền Tây nước này. Đây là đợt bắt giữ mới nhất sau các vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Tehran hồi đầu tháng 6.

Tòa nhà Quốc hội Iran - nơi xảy ra vụ tấn công ngày 7/6. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên, công tố viên Nemat Sadeqi nói: “Sau các vụ tấn công khủng bố ở Tehran, cho đến nay, hơn 50 phần tử có liên quan đến các nhóm khủng bố đã bị bắt giữ ở tỉnh Kermanshah”. Quan chức này cho biết thêm nhà chức trách cũng đã thu giữ một lượng đáng kể đai thuốc nổ, thiết bị kích nổ điện tử và vũ khí từ những đối tượng trên.

Trước đó, hôm 24/6, Bộ Tình báo Iran cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ các thành viên thuộc một nhóm cực đoan có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, từng lên kế hoạch đánh bom và tấn công liều chết vào các trung tâm tôn giáo tại nước này.

TTXVN/Tin Tức
Iran tiêu diệt một số nghi can vụ tấn công ở Tehran
Iran tiêu diệt một số nghi can vụ tấn công ở Tehran

Giới chức an ninh Iran cho biết cảnh sát đã truy tìm và tiêu diệt một số phần tử thánh chiến, trong đó có một đối tượng bị cáo buộc là chủ mưu hai vụ tấn công liên tiếp ở thủ đô Tehran hồi tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN