Iran bắt đầu sản xuất hệ thống tên lửa phòng không mới

Đài truyền hình Iran ngày 20/5 đưa tin nước này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt loại hệ thống tên lửa phòng không tinh vi mới, có khả năng tấn công máy bay tầm thấp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Nguồn tin dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi cho biết hệ thống mới này, có tên gọi là "Herz-9" hay "Talisman-9" theo tiếng Iran, được trang bị hai tên lửa đặt trên xe tải chuyên dụng, có thể hoạt động trong đêm. Đây là một hệ thống phòng không di động có khả năng tự động nhận dạng và tấn công các vật thể bay ở tầm thấp.

Thời gian gần đây, Iran liên tục công bố các tiến bộ trong lĩnh vực sản xuất các trang thiết bị quân sự. Hôm 9/5 vừa qua, Iran đã giới thiệu mẫu máy bay không người lái (UAV) tự chế mới mang tên "Hamaseh" (Sử thi), có khả năng thực hiện hai nhiệm vụ vừa trinh sát vừa tấn công bằng tên lửa và rocket. Đây cũng là loại máy bay có tầm bay xa và cao nhất được nước này phát triển từ trước tới nay.



TTXVN/Tin tức
Iran tử hình hai gián điệp làm việc cho Israel và Mỹ

Ngày 19/5, Iran đã treo cổ hai gián điệp bị kết án vì làm việc cho Israel và Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN