Iran bắn cảnh cáo máy bay không người lái của Mỹ ở eo biển Hormuz

Truyền thông Iran công bố hình ảnh tại một căn phòng tác chiến, chiếu cảnh các sĩ quan chỉ đạo việc bắn cảnh cảnh cáo một máy bay MQ-9 Reaper của Mỹ.

Chú thích ảnh
Máy bay MQ-9 Reaper của Mỹ được trang bị tên lửa Hellfire cùng bom tại căn cứ không quân Kandahar, Afghanistan. Ảnh: Reuters.

Theo hãng tin bán chính thức Nour News của Iran, lực lượng phòng không nước này đã bắn cảnh cáo nhằm vào một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ bay gần eo biển Hormuz. Đoạn clip này đã được phát trên đài truyền hình Iran, nhưng không nêu rõ thời điểm xảy ra vụ việc. Năm 2019, Iran từng bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ trên vùng trời eo biển Hormuz.

Thông tin xuất hiện tại thời điểm khu vực Trung Đông rơi vào tình thế căng thẳng sau khi xảy ra hai vụ tấn công nhằm vào tàu hàng gần báo đảo Arab mà Mỹ và Israel cáo buộc Iran là thủ phạm. Liền sau đó là một vụ nổ xảy ra với tàu chở dầu của Iran đang trên đường tới Syria hôm 11/8, khi tàu này đang tiến hành bảo dưỡng tại cảng Latakia.

Cuối tháng 7 vừa qua, một máy bay không người lái của Iran đã tấn công hạn chế nhằm vào tàu Mercer Street ở ngoài khơi bờ biển Oman, làm một công dân Anh và một công dân Rumani thiệt mạng. Mỹ, Anh và Israel sau đó đều cảnh báo xem xét hành động tập thể nhằm vào Iran.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Jpost)
Iran đề nghị LHQ điều tra các vụ tấn công tàu chở dầu
Iran đề nghị LHQ điều tra các vụ tấn công tàu chở dầu

Iran đã yêu cầu Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) - cơ quan phụ trách an toàn hàng hải của Liên hợp quốc (LHQ) - vào cuộc điều tra các vụ tấn công mới đây nhằm vào nhiều tàu chở dầu trên Vịnh Oman.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN