Irắc xét xử vắng mặt Phó Tổng thống Tariq al-Hashimi

Ngày 15/5, tòa án hình sự Irắc đã mở phiên xét xử vắng mặt Phó Tổng thống đang bỏ trốn Tariq al-Hashimi, với các cáo buộc giết người.

 

Phiên xét xử chủ yếu tập trung vào các cáo buộc ông Hashimi chủ mưu giết hại ba nhân vật chống đối, gồm một quan chức Bộ an ninh quốc gia, một sĩ quan trong Bộ Nội vụ và một luật sư. Các thẩm phán Tòa án Hình sự trung ương đã nghe lời khai của một lính bảo vệ và 5 thân nhân của những người bị hại. Phiên xét xử tiếp theo dự kiến sẽ tiến hành vào ngày 20/5 tới.

 

Phó Tổng thống Irắc Tariq al-Hashimi. Ảnh: Internet.

 

Ông Hashimi là chính khách hàng đầu của khối Iraqiya dòng Sunni tại Quốc hội Irắc. Ông đã trốn chạy khỏi Bátđa hồi tháng 12/2011 khi chính phủ của Thủ tướng Nuri al-Maliki phát lệnh bắt giữ ông với cáo buộc chủ mưu giết người và dính líu đến khủng bố. Ông Hashimi đang phải đối mặt với hơn 150 tội danh, đồng thời đội ngũ vệ sĩ của ông đối mặt với khoảng 300 tội danh.

 

Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol đang truy nã ông Hashimi theo đề nghị của Chính phủ Irắc. Tuy nhiên, ông Hashimi bác bỏ các cáo buộc trên và không chấp nhận hầu tòa tại Bátđa vì cho rằng những cáo buộc đối với ông mang động cơ chính trị và có nhiều sai phạm pháp lý.

 

Hiện ông Hashimi đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nước này từ chối dẫn độ ông.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN