Irắc lấy ngày Mỹ rút hết quân làm Ngày Quốc khánh

Thủ tướng Irắc Nuri al-Maliki cho biết nước này đã quyết định lấy ngày 31/12 là Ngày Quốc khánh Irắc, đánh dấu sự kiện binh lính Mỹ rút hết khỏi nước này.



Thủ tướng Irắc Nuri al-Maliki. Ảnh: Internet



Phát biểu tại một buổi lễ ở phía Đông thủ đô Bátđa đánh dấu việc quân đội Mỹ hoàn toàn rút khỏi Irắc ngày 31/12, ông Maliki nói: "Tôi thông báo ngày 31/12, ngày hoàn tất việc rút toàn bộ binh lính nước ngoài khỏi Irắc, là Ngày Quốc khánh của Irắc". Ông nhấn mạnh: "Đây là ngày của người dân Irắc, ngày mà ngọn cờ Irắc được giương cao tự do và độc lập".

Ông khẳng định Irắc từ nay đã trở thành một nước tự do và người dân Irắc không còn sự lựa chọn nào ngoài việc bảo vệ đất nước khỏi chủ nghĩa khủng bố. Ông cho biết cuộc chiến chống khủng bố vẫn chưa kết thúc và Irắc sẽ quyết tâm giành chiến thắng, đồng thời khẳng định Chính phủ Irắc sẽ kiên quyết trừng phạt thích đáng những ai thực hiện hoặc ủng hộ các hành động khủng bố chống lại người dân Irắc. Ngoài ra, Thủ tướng Maliki cũng cho biết chính phủ của ông sẽ nỗ lực xây dựng lực lượng an ninh Irắc đủ mạnh để có thể đối phó với những thách thức sắp tới.

Buổi lễ này là một trong hàng loạt buổi lễ trên khắp Irắc đánh dấu việc Mỹ rút những binh sỹ cuối cùng khỏi nước này, chấm dứt chiến dịch quân sự kéo dài gần 9 năm tại Irắc kể từ khi lực lượng quốc tế do Mỹ cầm đầu phát động cuộc chiến lật đổ chế độ nhà lãnh đạo Saddam Hussien vào tháng 3/2003.

TTXVN/Tin Tức
Người dân Irắc xuống đường ăn mừng Mỹ rút quân
Người dân Irắc xuống đường ăn mừng Mỹ rút quân

Ngày 15/12, hàng nghìn người dân Irắc đã đổ xuống đường ở thành phố Falluja , đốt cờ Mỹ và giơ cao những khẩu hiệu ăn mừng việc quân đội Mỹ rút quân khỏi nơi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN