Inđônêxia xét xử 'kẻ hủy diệt' ở Bali

Theo giới chức cơ quan thực thi pháp luật Inđônêxia, Umar Patek, kẻ bị tình nghi chế tạo bom, thường được biết đến với tên gọi "kẻ hủy diệt", sẽ bị xét xử vào ngày 7/5 về vai trò của y trong vụ đánh bom khủng bố gây nhiều thương vong trên đảo Bali xinh đẹp của nước này năm 2002.

Umar Patek, 45 tuổi, bị bắt ngày 25/1 năm ngoái tại thị trấn Abbottabad, Pakixtan, chính là nơi trùm khủng bố Osama Bin Laden của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda bị tiêu diệt sau đó ít tháng, đã bị dẫn độ sang Inđônêxia.

Umar Patek (ngoài cùng) - Ảnh: Reuters


Umar Patek bị buộc tội là chuyên gia chế tạo bom của Al-Qaeda, có liên hệ với nhóm khủng bố JI (Jemaah Islamiyah). Chính y đã chế tạo bom để nhóm này tấn công hai hộp đêm ở Bali ngày 12/10/2002, làm 202 người thiệt mạng, và một số vụ tấn công khác vào các nhà thờ của người Thiên chúa ở thủ đô Giacácta đêm Giáng sinh năm 2000. Y sẽ phải đối mặt với 6 tội danh, trong đó có âm mưu giết người, chế tạo bom, sở hữu vũ khí trái phép...

Các công tố viên cho biết họ sẽ đưa ra những bằng chứng luận tội thích đáng để Umar Patek bị kết án tử hình. Trước đó, trong vụ xét xử hồi tháng 11/2008, cả 3 thành viên của JI là Mukhlas, Amrozi và Imam Samudra đã bị xử bắn vì có liên quan đế các vụ tấn công trên.

Nguồn tin trên cho biết phiên tòa xử Umar Patek sẽ được tổ chức tại một tòa án ở quận phía Tây Giacácta, và hy vọng khác với lần xử trước, Umar Patek sẽ phải thừa nhận tội ác của mình trong các vụ khủng bố đẫm máu kể trên.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm hôm 13/2 vừa qua, Umar Patek đã khăng khăng phủ nhận việc y đã từng gặp Bin Laden ở Abbottabad, và việc Bin Laden đã chuyển cho JI 30 ngàn USD, cũng như cáo buộc chính y là người chỉ đạo việc chế tạo bom..., mà chỉ thừa nhận có đóng "vai trò nhỏ bé" trong những vụ khủng bố này. Được biết, tại phiên toà này, một chứng cứ mới sẽ được đưa ra để khép tội Patek, đó là điều tra của một nhân viên đặc biệt làm việc cho Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Frank Pellegrino, khẳng đinh bị can một chuyên gia chế tạo bom, đã từng công khai kế hoạch quay trở lại Pakixtan và Ápganixtan để "được làm việc với Osama Bin Laden".

Patek từng là kẻ tình nghi khủng bố bị truy nã gắt gao nhất tại Inđônêxia với khoản tiền thưởng lên đến 1 triệu USD cho ai bắt sống hoặc cung cấp thông tin chính xác về nơi ẩn náu của y.

Phiên tòa xét xử Patek lần này dự kiến kéo dài 1 tuần lễ.

TTXVN/Tin tức
Vụ khủng bố ở Djerba-Kỳ cuối: Nỗi ám ảnh nặng nề
Vụ khủng bố ở Djerba-Kỳ cuối: Nỗi ám ảnh nặng nề

Một lúc sau, các du khách được thông báo là họ có thể ra ngoài. Nhưng con đường đi ra qua cổng chính của nhà thờ đã trở thành điều tồi tệ nhất: Bên ngoài, người chết nằm co rúm một cách kỳ lạ trên đường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN