Inđônêxia và Trung Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng


Ngày 18/6, đoàn quân sự Trung Quốc do Tư lệnh Quân đoàn pháo binh số hai (lực lượng tên lửa chiến lược) Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), Tướng Tịnh Chí Viễn dẫn đầu, đã có chuyến thăm làm việc tại Inđônêxia.

 

Chuyến thăm được thực hiện trong khuôn khổ thỏa thuận tăng cường hợp tác, được hai bên nhất trí trong chuyến thăm Trung Quốc tháng 2 vừa qua của Bộ trưởng Quốc phòng Inđônêxia Purnomo Yusgiantoro. 


Trong cuộc hội đàm với đoàn quân sự Trung Quốc, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Inđônêxia, Phó Tư lệnh không quân, Trung tướng Eris Herryanto cho biết các nhà lãnh đạo quốc phòng cấp cao hai nước đã thảo luận kế hoạch tiến hành tập trận chung lực lượng đặc nhiệm hải quân, nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của hải quân hai nước.

 

Dự kiến cuộc tập trận này sẽ được thực hiện trong tháng 7 tới, với việc Bộ Quốc phòng Inđônêxia sẽ cử các binh sĩ tới Trung Quốc tham gia cùng lực lượng đặc nhiệm hải quân PLA.

 

Hai bên cũng đã đưa việc tập trận chung trên biển của tàu chiến hải quân hai nước vào chương trình thực hiện, và hiện đang trao đổi nội dung chi tiết ở cấp làm việc giữa hai binh chủng, nhằm tăng cường hải quân hai nước. 

 

Về phần mình, Tướng Tịnh Chí Viễn cho biết Trung Quốc sẵn sàng cung cấp rađa giúp Inđônêxia nâng cao năng lực giám sát các tuyến đường biển, cũng như sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu quốc phòng của Inđônêxia, trong đó có việc nhận đào tạo các phi công lái máy bay chiến đấu Sukhoi của Không quân Inđônêxia. 

 

Quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Inđônêxia và Trung Quốc đã được đẩy mạnh, kể cả trong việc chuyển giao công nghệ chế tạo vũ khí, nhất là từ sau chuyến thăm Giacácta cuối năm ngoái của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và chuyến thăm Bắc Kinh đầu năm nay của Bộ trưởng Quốc phòng Inđônêxia.



TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN