Inđônêxia và Mỹ diễn tập gìn giữ hòa bình


Một nguồn tin địa phương cho biết ngày 11/6, quân đội Inđônêxia (TNI) và Mỹ đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự chung mang tên “Lá chắn Garuda 2012” về hoạt động gìn giữ hòa bình tại khu huấn luyện của TNI ở Malang, tỉnh Đông Java, Inđônêxia.

Quân đội Inđô nêxia trong một cuộc diễn tập. Ảnh Internet.


Tham gia đợt diễn tập lần này có 456 quân nhân thuộc TNI và 104 quân nhân thuộc lực lượng quân sự Thái Bình Dương (USARPAC) của Mỹ.


Theo Tư lệnh lực lượng dự trữ chiến lược địa phương của TNI, Tướng M. Munir, nội dung cuộc diễn tập nhằm nâng cao các kỹ năng và khả năng tác chiến trong quá trình tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình. Các binh sỹ tham gia sẽ được huấn luyện thực hành các tình huống ở mức độ cao nhất.


Cuộc diễn tập này có ý nghĩa quan trọng đối với quân đội Inđônêxia, đặc biệt trong bối cảnh quân đội nước này thường xuyên tham gia các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ tại nhiều nơi trên thế giới.


Bên cạnh đó, đây còn là dịp để quân đội hai nước tăng cường quan hệ và hiệu quả hợp tác. Đây là lần thứ sáu chương trình diễn tập chung này được triển khai kể từ năm 2007.


Theo kế hoạch, cuộc diễn tập sẽ kết thúc vào ngày 22/6 tới.


TTXVN/ Tin Tức

 

Inđônêxia và Mỹ hợp tác phát triển "khí đốt phi truyền thống"
Inđônêxia và Mỹ hợp tác phát triển "khí đốt phi truyền thống"

Inđônêxia và Mỹ ngày 6/2 đã nhất trí hợp tác phát triển "khí đốt phi truyền thống" ở Inđônêxia, theo đó quốc gia châu Á này sẽ học công nghệ phát triển nhiên liệu phi hóa thạch từ đối tác Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN