Inđônêxia sẽ nhập khẩu 2 triệu tấn gạo năm 2012

Hiện chính phủ Inđônêxia đang giám sát hoạt động thu hoạch lúa tại một số khu vực đã vào vụ. Sản lượng lúa đạt khá cao, song Inđônêxia vẫn cần nhập khẩu khoảng 2 triệu tấn gạo.

Bộ trưởng Thương mại Inđônêxia, Gita Wirjawan, cho biết: nước này có kế hoạch nhập khẩu khoảng 2 triệu tấn gạo trong năm nay. Hiện chính phủ Inđônêxia đang giám sát hoạt động thu hoạch lúa tại một số khu vực đã vào vụ. Ông Wirjawan cho biết tới thời điểm này sản lượng đã thu hoạch khá cao và nói chung Inđônêxia hy vọng sản lượng vụ này sẽ cao hơn năm trước, song vẫn cần nhập khẩu khoảng 2 triệu tấn gạo.

Inđônêxia đặt mục tiêu sản xuất 68 triệu tấn lúa trong năm 2012, thấp hơn mục tiêu 72 triệu tấn ban đầu do dịch bệnh và thời tiết ẩm ướt. "Quốc gia vạn đảo" từng trải qua giai đoạn bất ổn về nguồn cung lương thực do hiện tượng thời tiết cực đoan cuối năm 2010 đã đẩy lạm phát lên tới 7,1% trong tháng 1/2012, mức cao kỷ lục trong vòng 21 tháng qua.

Năm 2011, Inđônêxia đã nhập khẩu 1,9 triệu tấn gạo từ Việt Nam, Ấn Độ và Thái Lan.


Quỳnh Anh (Theo THX)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN