Indonexia: 20 du khách bị mất tích do thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Giacácta ngày 28/2, cơ quan chức năng ở tỉnh Tây Giava, Inđônêxia, đang tìm kiếm một nhóm 20 khách du lịch địa phương bị mất tích tại Khu vườn du lịch Tangcubanparahu (Tangkubanparahu), thuộc địa phận huyện Tây Banđung (Bandung), tỉnh Giava.

Nhóm du lịch này, gồm 3 nam và 17 phụ nữ, trong đó có một người đang mang thai, đã bị mất tích sau một trận mưa dữ dội kèm theo sương mù dày đặc trong khu vực.

Mưa lớn và kéo dài cũng gây lụt tại nhiều địa phương khác ở Inđônêxia. Tại huyện Agam, tỉnh Tây Xumatơra (Sumatra), hàng chục ngôi nhà đã chìm trong nước lụt sau khi nước mưa tràn bờ một dòng sông ở địa phương này từ trưa 27/2 và đến sáng 28/2 vẫn tiếp tục dâng cao. Hàng trăm người dân đã phải đi sơ tán.

Tại tỉnh Achê (Aceh), ở cực Tây đảo Xumatơra, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua cũng gây ngập lụt hàng nghìn ngôi nhà, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân địa phương. Tại tỉnh Bengculu (Bengkulu), cũng thuộc đảo Xumatrơra, trong ngày 28/2 đã có những đợt sóng biển cao tới 3,5 mét ập vào bờ. Tuần trước, đảo Bali và nhiều nơi khác đã trải qua lũ lụt do mưa nhiều.

TTXVN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN