Indonesia từng thừa nhận có nghe lén Australia

Indonesia tuyên bố hiện không có hoạt động nghe lén nhằm vào Australia, nhưng truyền thông Australia dẫn lời cựu Giám đốc tình báo Indonesia cho biết trong quá khứ thì có.


Thủ tướng Australia John Howard (trái) và Tổng thống Indonesia Megawati Sukarnoputri trong một cuộc gặp vào năm 2003, thời điểm mà Jakarta được cho là có hoạt động theo dõi, nghe lén nhằm vào Australia. Ảnh: AP


Tờ “The Australian” (Người Australia) ngày 19/11 đưa tin: Tướng Abdullah Mahmud Hendropriyono, cựu Giám đốc Cơ quan tình báo Quốc gia Indonesia (BIN) từng tiết lộ trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi năm 2004 rằng BIN có tiến hành chặn thu, giám sát các cuộc đàm thoại của các giới chức dân sự, quân sự và các chính trị gia Australia. Tình báo Indonesia cũng đã thực hiện tuyển mộ điệp viên người Australia, nhưng không thành.

Theo lời giám đốc BIN dưới thời Tổng thống Megawati Soekarnoputri, tại thời điểm đó, cả hai bên đều hiểu là có hoạt động theo dõi, nghe lén lẫn nhau liên quan đến sự kiện khủng hoảng Đông Timor. “Chúng tôi muốn biết người ta thảo luận gì về mình. Chúng tôi có thể nói rằng đây là một bí mật công khai. Các bạn biết đấy, gọi là bí mật nhưng ai cũng hiểu... Australia cũng làm vậy", ông Hendropriyono phát biểu khi trả lời phỏng vấn.

Thủ tướng Australia Abbott ngày 18/11 cố gắng làm giảm mức độ nghiêm trọng của vấn đề khi cho rằng “mọi chính phủ đều làm điều này. Chính phủ Australia không có thói quen bình luận về những vấn đề trên và tôi không có ý đề xuất thay đổi thực tế đó... Rõ ràng ngày hôm nay không phải là ngày tốt đẹp nhất trong mối quan hệ, nhưng chúng tôi vẫn có mối bang giao tốt, vững chắc với Indonesia".

Đáp lại, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho rằng những tuyên bố trên của người đứng đầu Chính phủ Australia là “tùy tiện, không thỏa đáng”, khẳng định việc nghe lén của Australia là “hành động không thân thiện”. Ông nói: “Chúng tôi có thông tin cho các bạn: Chúng tôi không làm điều đó. Chúng ta rõ ràng không nên làm vậy giữa những người bạn”.


HT (The Australian)
Tình báo Australia nghe lén Tổng thống Indonesia
Tình báo Australia nghe lén Tổng thống Indonesia

Tờ "The Australian" ngày 18/11 đưa tin: Những tài liệu mà “kẻ đào tẩu” Edward Snowden tiết lộ với báo "The Guardian” của Anh cho thấy tình báo Australia đã tiến hành nghe lén các cuộc điện đàm của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN