Indonesia tiêu thụ laptop nhiều nhất Đông Nam Á

Theo hãng nghiên cứu thị trường GfK Asia, doanh số bán máy tính xách tay (laptop) ở Đông Nam Á trong ba quý đầu năm 2014 đạt gần 4,9 triệu chiếc tại 6 thị trường chủ chốt trong khu vực, bao gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam.

Trong đó, Indonesia là thị trường lớn nhất, chiếm tới hơn 35% về số lượng và 28% về giá trị doanh số bán laptop. Đứng thứ hai là Malaysia với lần lượt 21% và 22%. Cũng theo GfK Asia, so với năm 2013, loại laptop có màn hình lớn được người tiêu dùng ưa chuộng hơn với doanh số bán trong năm 2014 tăng, nhất là loại có kích thước 15 inch, 17 inch và lớn hơn, chiếm tỷ trọng từ 16 - 49% thị phần. Trong khi doanh số bán các loại dưới 15 inch lại giảm, chỉ chiếm 8 - 18% thị phần, hay nói cách khác là chỉ chiếm một trong năm chiếc laptop được bán ra.

Giám đốc tài chính GfK Asia, Gerard Tan lưu ý rằng xu hướng hướng tới sự tiện lợi và tính di động trong những năm gần đây đã làm thay đổi sở thích của người tiêu dùng khi ngày càng nhiều người chuyển sang mua các thiết bị di động như điện thoại thông minh (smartphone) hay máy tính bảng và động thái này chắc chắn tác động đến nhu cầu của thị trường máy tính xách tay nói chung. Ngoài ra, tình hình chính trị xã hội bất ổn tại Thái Lan cũng ảnh hưởng đến tiêu dùng của khu vực.

Việt Tú (P/v TTXVN tại Indonesia)

Sự cố máy tính khiến các sân bay London tê liệt
Sự cố máy tính khiến các sân bay London tê liệt

Sự cố tại Trung tâm không lưu Swanwick đã khiến hàng trăm chuyến bay quốc tế vào và ra khỏi London phải phải đổi hướng hoặc hoãn lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN