Indonesia thúc đẩy làn sóng du lịch tiêm chủng với Australia

Chính phủ Indonesia đang thúc đẩy thiết lập làn sóng du lịch tiêm chủng (VTL) với Australia, một trong những thị trường du lịch trọng điểm của quốc gia Đông Nam Á này, trong một nỗ lực nhằm phục hồi "ngành công nghiệp không khói".

Chú thích ảnh
Kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế ở Tuban trên đảo Bali, Indonesia, ngày 14/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 2/11, Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Sandiaga Uno cho biết theo VTL được đề xuất, chính phủ sẽ giảm thời gian cách ly từ 5 ngày xuống còn 3 ngày đối với những du khách Australia đã được tiêm phòng vaccine đầy đủ.

Tuy nhiên, du khách sẽ được yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận đã được tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine, thẻ bảo hiểm y tế chi trả điều trị COVID-19 tại nước ngoài và kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Ông Sandiaga cho hay hiện không có yêu cầu cụ thể nào đối với du khách đến từ Australia, song chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh tại quốc gia láng giềng này. Hiện hai bên đang thảo luận để mở lại các chuyến bay thẳng từ Australia.

Thông báo của Bộ trưởng Sandiaga được đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống Joko Widodo (Jokowi) cho hay đã đề xuất VTL với Thủ tướng Australia Scott Morrison trong cuộc gặp hôm 30/10 tại Rome, Italy bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Theo ông Jokowi, đề xuất này bao gồm công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng của nhau.

Trước đó hôm 1/11, Australia lần đầu tiên nới lỏng các hạn chế đi lại quốc tế kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19. Trước đó hai tuần, Chính phủ Indonesia cũng lần đầu tiên cấp phép cho các chuyến bay quốc tế đến Bali, điểm đến số một của nước này.

Theo Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS), quốc gia này chỉ đón được 1,19 triệu lươtj khách du lịch quốc tế trong thời gian từ tháng 1-9/2021, giảm 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào năm 2019, Australia là nguồn khách du lịch nước ngoài lớn thứ tư của Indonesia với 1,39 triệu lượt, sau Malaysia, Trung Quốc và Singapore.

Số liệu của BPS cũng cho thấy Australia là nguồn khách du lịch nước ngoài lớn nhất của Bali trong năm 2019, tiếp theo là Trung Quốc và Ấn Độ. Australia, một trong số các quốc gia phong tỏa chặt chẽ nhất thế giới, hiện cho phép công dân đã được tiêm phòng đầy đủ đi du lịch quốc tế. Nhưng các địa phương vẫn duy trì một số quy định y tế nghiêm ngặt, trong đó có cách ly bắt buộc rất tốn kém, gây cản trở cho người dân đi du lịch ở nước ngoài.

Cũng theo ông Sandiaga, Chính phủ Indonesia đang xem xét bổ sung Australia vào danh sách các quốc gia được phép mở đường bay thẳng đến Bali và một cuộc họp để quyết định về vấn đề này sẽ được sắp xếp “trong tương lai gần”. Danh sách hiện tại bao gồm 19 quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm và số bệnh nhân dương tính với COVID-19 thấp, trong đó có các thị trường du lịch lớn như Trung Quốc và Ấn Độ, song loại trừ các quốc gia khác như Australia và Mỹ.

Tuy nhiên, người dân Bali không kỳ vọng rằng việc mở cửa trở lại sẽ ảnh hưởng ngay lập tức đến lượng khách du lịch nước ngoài do những quy định không chắc chắn, các chi tiết kỹ thuật chưa được giải quyết và thiếu các chuyến bay quốc tế theo lịch trình.

Indonesia không đề cập đến các đề xuất về làn du lịch cho công dân nước này vào Australia, quốc gia đã mở cửa biên giới cho các công dân New Zealand đã được tiêm phòng đầy đủ, và có kế hoạch mở cửa cho du khách Singapore đã được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng này.

Về phần mình, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Du lịch Indonesia (Astindo) Pauline Suharno đã đề nghị chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện VTL nhằm đảm bảo thu hút khách du lịch từ Australia. Theo bà Pauline, VTL có triển vọng tốt do Australia là thị trường du lịch lớn nhất của Bali và Lombok.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng và Khách sạn Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani đề nghị chính phủ nhân rộng chương trình “Hộp cát Phuket (Phuket Sandbox)” của Thái Lan để thu hút khách du lịch, cho rằng chính sách cách ly hiện nay là không thích hợp đối với khách du lịch nước ngoài.

Hữu Chiến (P/v TTXVN tại Jakarta)
Ngành du lịch Thái Lan sẵn sàng 'cất cánh' sau khi đất nước mở cửa
Ngành du lịch Thái Lan sẵn sàng 'cất cánh' sau khi đất nước mở cửa

Sau khi áp dụng thí điểm các mô hình “hộp cát” tại 2 hòn đảo du lịch hàng đầu của đất nước là Phuket và Samui từ tháng Bảy, nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch của Thái Lan đang dần mở cửa đón khách quốc tế bằng cách miễn cách ly và không hạn chế khu vực cho những người đã được tiêm phòng đầy đủ từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ thấp từ ngày 1/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN