Indonesia sẽ đăng cai Hội nghị APEC 21

Phát biểu bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 20, vừa khai mạc chiều 8/9 tại thành phố cảng Vladivostok của Liên bang Nga, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cho biết nước này sẽ đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 21.

Hội nghị Cấp cao APEC năm tới có chủ đề “Châu Á - Thái Bình Dương phục hồi: Động cơ của tăng trưởng kinh tế thế giới” và tại hội nghị này, Indonesia sẽ đặt mục tiêu thúc đẩy hợp tác khu vực như một trong những nền tảng của tăng trưởng kinh tế thế giới.

Indonesia cũng sẽ mời các doanh nhân từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham dự diễn đàn, được tổ chức vào tháng 10/2013 tại Bali, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác giữa các nền kinh tế trong khu vực nhằm tiếp tục duy trì vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Indonesia từng là nước chủ nhà của Hội nghị Cấp cao APEC năm 1993. Các mục tiêu Bogor được đưa ra tại hội nghị này đã trở thành định hướng cho sự phát triển hợp tác kinh tế giữa các quốc gia thành viên APEC.



TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN