Indonesia: Núi lửa Dokono phun trào tro bụi cao 1,7 km

Chiều 16/1, núi lửa Dukono trên đảo Halmahera, thuộc tỉnh Bắc Maluku, miền Đông Indonesia, đã phun trào tạo ra cột tro bụi cao 1,7 km phía trên miệng núi.

Ông Sarjan Roboke, một quan chức Trung tâm Giảm thiểu hậu quả của núi lửa và địa chất (PVMBG) của Indonesia, cho biết cột tro bụi màu trắng đục và dày đặc đang di chuyển về phía Tây Nam.

Với độ cao khoảng 1.335m so với mực nước biển, núi lửa Dukono đang trong tình trạng cảnh báo cao mức 2, trong thang bậc gồm 2 mức, theo đó quy định vùng cấm đi lại trong bán kính 3 km từ núi.

Theo PVMBG, trong năm 2023, núi lửa Dukono đã phun trào tổng cộng 3.324 lần, khiến người dân phải đeo khẩu trang và đeo kính bảo vệ khi hoạt động ngoài trời mỗi vì tro bụi của núi lửa rơi xuống.

Núi Dukono là một trong 129 ngọn núi lửa đang hoạt động tại Indonesia, quốc đảo rộng lớn với hơn 17.500 hòn đảo.

Bích Liên (TTXVN)
Indonesia sơ tán 6.500 người do núi lửa phun trào
Indonesia sơ tán 6.500 người do núi lửa phun trào

Nhà chức trách Indonesia ngày 15/1 cho biết đã sơ tán khoảng 6.500 người trên đảo Flores sau khi núi lửa Lewotobi Laki-laki phun những đám mây tro nâu dày đặc trong mấy ngày qua. Không có thương vong hay thiệt hại lớn nào được báo cáo cho đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN