Indonesia mua tên lửa không đối đất của Mỹ

Người phát ngôn ngành công nghiệp quốc phòng Indonesia (Inđônêxia), tướng Hartind Asrin, cho biết nước này sẽ chi 25 triệu USD mua tên lửa không đối đất có điều khiển AGM-65 Maverick của Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 27/8, tướng Asrin nói chính quyền Mỹ đã đồng ý bán tên lửa AGM-65 Maverick cho Indonesia. Số tên lửa này sẽ được trang bị cho 10 máy bay chiến đấu F-16 hiện có của Không quân Indonesia và cho 24 chiếc F-16 mà Mỹ tài trợ cho Indonesia.

Tên lửa AGM-65K2 Maverick. Ảnh Internet.


Tướng Asrin nhấn mạnh “Không quân Indonesia phải được trang bị những vũ khí tinh vi nhất, và tên lửa không đối đất có điều khiển là tiêu chuẩn cho một máy bay chiến đấu như F-16”.

Tên lửa GM-65 Maverick có khả năng tấn công một loạt các mục tiêu chiến thuật, bao gồm cả xe tăng, hệ thống phòng không, tàu, các phương tiện giao thông vận tải mặt đất và các phương tiện lưu trữ nhiên liệu.

Tuy nhiên, ông Asrin khẳng định AGM-65 Maverick chỉ có tầm bắn tiêu diệt mục tiêu 22 km, nên sẽ không gây lo lắng các nước láng giềng, đồng thời cho rằng Indonesia chỉ muốn hiện đại hóa khả năng quốc phòng để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình và không có ý định tấn công các quốc gia khác. Hợp đồng mua sắm vũ khí này sẽ góp phần củng cố vai trò và vị trí của Indonesia là "một đối tác khu vực có giá trị trong một khu vực quan trọng của thế giới."

Động thái Quân đội Indonesia mua tên lửa AGM-65 Maverick diễn ra sau khi Tổng thống nước này công bố tăng ngân sách quốc phòng năm 2013 lên 77.700 tỷ rupia (tương đương 8,2 tỷ USD), từ mức 61,500 tỷ rupia năm 2012.


Sau một thời gian sóng gió, quan hệ quốc phòng giữa Indonesia và Mỹ đã trở lại bình thường sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm chính thức Jarkata tháng 3/2010. Quân đội hai nước đã tiến hành một số cuộc diễn tập chung và ký kết Thỏa thuận khung về hợp tác quốc phòng song phương.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN