Indonesia lập thêm hạm đội hải quân

Indonesia lên kế hoạch thành lập một hạm đội hải quân mới ở tỉnh cực Đông Papua và nâng cấp sức chứa các căn cứ hải quân hiện nay.

Trong một nỗ lực nhằm tăng cường năng lực đảm bảo an ninh quốc gia trước diễn biến an ninh phức tạp trên phạm toàn cầu, quân đội Indonesia vừa công bố kế hoạch phi tập trung hóa việc triển khai binh sĩ, cũng như các hạm đội hải quân của nước này trong năm nay.

Kế hoạch phi tập trung hóa quân sự bao gồm việc thành lập một hạm đội hải quân mới ở thành phố Sorong thuộc tỉnh cực Đông Papua và nâng cấp sức chứa các căn cứ hải quân hiện nay tại các tỉnh Tây Kalimantan và Bắc Kalimantan.

Tư lệnh Quân đội Indonesia Gatot Nurmantyo cho biết việc phi tập trung hóa quyền chỉ huy đã được Tổng thống nước này, ông Joko Widodo, chấp thuận và được triển khai bằng việc thiết lập các chi nhánh chỉ huy quân sự khu vực và các đơn vị chỉ huy hoạt động quân sự mới. Theo Tư lệnh Nurmantyo, Tổng thống Widodo đã ra lệnh cho quân đội duy trì tình trạng sẵn sàng ứng phó cao. 

Tổng thống Joko Widodo (phải) và Thủ tướng Shinzo Abe (trái) tại cuộc gặp ở Bogor, Tây Java. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp về an ninh hàng hải ngày 15/1. Ảnh: THX/TTXVN

Quan chức quân đội cũng nhấn mạnh việc phi tập trung hóa là một phần trong các bước đi nhằm thực hiện tuyên bố của Tổng thống Widodo để đưa Indonesia trở thành trục hàng hải của thế giới. Theo ông, hạm đội hải quân mới tại Sorong sẽ là sự tăng cường cho hai hạm đội tại Jakarta và Surabaya hiện đang lần lượt giám sát an ninh tại các khu vực miền Đông và miền Tây Indonesia. 

 Để cấp tiền cho việc phi tập trung hóa chỉ huy, Quốc hội Indonesia đã phê chuẩn đề nghị của quân đội nhằm bổ sung 37.000 tỷ rupiah (khoảng 2,7 tỷ USD) trong ngân sách năm 2016. Lực lượng hải quân sẽ nhận được số tiền lớn nhất, tiếp tiếp là không quân và lục quân. Số tiền trên sẽ được dùng để mua các tàu hải quân, vũ khí, hệ thống radar và tên lửa mới, cũng như các máy bay chiến đấu mới, nhất là các máy bay bay vận tải quân sự. 

Theo Bộ trưởng phụ trách điều phối các vấn đề hàng hải Indonesia Luhut Pandjaitan để đảm bảo hoạt động hiệu quả với việc phi tập trung hóa chỉ huy, Chính phủ Indonesia sẽ tăng phần ngân sách cấp cho quân đội lên 1,5%. Quan chức này nêu rõ hạm đội hải quân mới tại Sorong có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh tại Papua và các vùng biển miên Đông, nơi có một số mỏ dầu và khí đốt đang hoạt động. Hạm đội này cũng giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các tuyến đường vận chuyển quốc tế của các tàu đến Australia, Papua New Guinea và nhóm các quốc gia ở Tây Thái Bình Dương vốn có nguy cơ cao xảy ra các vấn đề liên quan đến vi phạm an ninh.

TTXVN/Tin Tức
Indonesia tiếp tục đánh đắm tàu nước ngoài đánh bắt cá trái phép
Indonesia tiếp tục đánh đắm tàu nước ngoài đánh bắt cá trái phép

Ngày 17/1, Bộ trưởng Hàng hải và nghề cá Indonesia Susi Pudjiastuti thông báo năm ngoái, lực lượng chức năng đã đánh đắm ít nhất 217 tàu thuyền nước ngoài xâm phạm và đánh bắt cá trái phép trên vùng biển của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN