Indonesia kiên quyết dẹp bỏ nạn đánh bắt thủy sản trái phép, mang tính tận diệt

Theo thống kê của cơ quan chức năng Indonesia, từ tháng 10/2019 đến nay, KPP đã bắt giữ 99 tàu cá hoạt động trái phép trong vùng biển của Indonesia và có các hành vi đánh bắt hải sản mang tính tận diệt.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Tổng Giám đốc Cơ quan giám sát và kiểm soát nguồn lợi thủy sản (PSDKP) của Indonesia, ông Haeru Rahayu mới đây nhấn mạnh việc đánh bắt thủy hải sản trái phép và mang tính tận diệt sẽ tác động tiêu cực không chỉ đối với nguồn lợi thủy hải sản, môi trường biển, mà còn tác động rất xấu đến các vấn đề xã hội của Indonesia. Do đó, Indonesia sẽ kiên quyết loại bỏ những hành vi này.  

Chú thích ảnh
 Ngư dân đánh cá trên biển gần Lumpung, đảo Sumatra, Indonesia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ Biển và Nghề cá (KKP) của Indonesia thông báo đã bắt giữ một tàu cá mang cờ Malaysia đánh bắt trái phép trong vùng lãnh hải Indonesia tại khu vực eo biển Malacca.

Quyền Bộ trưởng KKP Indonesia, ông Syahrul Yasin Limpo cho biết lực lượng KKP đã bắt giữ tàu cá trên vào ngày 6/12 vừa qua. Ông Syahrul Yasin Limpo nêu rõ KKP luôn nhất quán thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trong quản lý hoạt động đánh bắt cá, theo đó sẽ kiên quyết thực hiện mọi biện pháp để dẹp bỏ nạn đánh bắt trái phép và mang tính tận diệt hủy hoại môi trường biển.

Theo thống kê của cơ quan chức năng Indonesia, từ tháng 10/2019 đến nay KPP đã bắt giữ 99 tàu cá hoạt động trái phép trong vùng biển của Indonesia và có các hành vi đánh bắt hải sản mang tính tận diệt. Trong số tàu bị bắt giữ này có 63 tàu nước ngoài và 36 tàu Indonesia.

Hải Ngọc (TTXVN)
Phối hợp, ngăn chặn xử lý triệt để hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp
Phối hợp, ngăn chặn xử lý triệt để hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 335/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ tư Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) diễn ra ngày 8/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN