Indonesia giảm mục tiêu xuất khẩu

Chính phủ Indonesia đang rà soát lại mục tiêu xuất khẩu năm nay và dự kiến sẽ điều chỉnh giảm từ mức 190 tỷ USD ban đầu xuống 180,5 tỷ USD, thậm chí có thể thấp hơn cả mức 179 tỷ USD đã đạt được năm ngoái.

 

Thu hoạch quả cọ tại một khu vườn ở Medan, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN


Nguyên nhân chính là do giá dầu cọ thô (CPO) - một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của quốc đảo này - đã giảm mạnh trong thời gian qua. Theo Bộ trưởng Bộ Thương mại Indonesia Muhammad Lutfi, mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm nay sẽ phải điều chỉnh giảm nếu giá CPO không được cải thiện trong vòng hai tuần tới.


Tuy nhiên, ông Muhammad Lutfi vẫn lạc quan cho rằng hoạt động xuất khẩu của Indonesia sẽ tốt hơn trong những năm tới do cơ cấu ngành công nghiệp trong nước đang được cải thiện nhờ nhập khẩu hàng hóa vốn và nguyên liệu trung gian gia tăng.


Việt Tú (P/v TTXVN tại Indonesia)

Indonesia sẽ nhập 200.000 tấn gạo của Việt Nam
Indonesia sẽ nhập 200.000 tấn gạo của Việt Nam

Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) và Cơ quan Hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) đã ký thỏa thuận nhập khẩu 200.000 tấn gạo của Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN