Indonesia gia hạn chiến dịch truy quét phiến quân cực đoan

Giới chức an ninh Indonesia đã quyết định gia hạn chiến dịch quân sự tại Poso của tỉnh Trung Sulawesi nhằm truy quét nhóm Mujahidin Đông Indonesia có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cảnh sát chống khủng bố Indonesia phong tỏa tòa nhà sau vụ tấn công đánh bom ở gần văn phòng Chính phủ ở thành phố Bandung ngày 27/2. Ảnh:THX/TTXVN

Cảnh sát trưởng tỉnh Trung Sulawesi, Chuẩn tướng Rudy S ngày 31/3 cho biết chiến dịch vốn dự kiến kết thúc vào ngày 3/4 tới sẽ được kéo dài thêm 3 tháng. Theo Tướng Rudy, số lượng phiến quân trong nhóm Mujahidin Đông Indonesia đã giảm từ 36 phần từ vào thời điểm chiến dịch được triển khai hồi tháng 1/2016 đến nay chỉ còn 9 phần tử. Hiện các phần tử còn lại của nhóm này đang ẩn náu trong rừng sâu.

Tháng 7/2016, cảnh sát đã tiêu diệt Santoso, thủ lĩnh nhóm Mujahidin Đông Indonesia, sau nhiều tháng triển khai chiến dịch truy quét xung quanh nơi ẩn náu của nhóm này ở Poso. Nhóm này đã tham gia các hoạt động đưa phiến quân Indonesia sang Syria và Iraq để tham chiến cùng IS. Khoảng 2.000 cảnh sát và binh sĩ quân đội được triển khai trong chiến dịch này.

IS đã tiến hành một số vụ đánh bom liều chết tại Indonesia, trong đó có vụ tấn công liều chết ở thủ đô Jakarta vào ngày 24/1/2016 khiến 8 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương.

TTXVN/ Tin Tức
Indonesia bắt 4 nghi phạm dựng trại huấn luyện phiến quân
Indonesia bắt 4 nghi phạm dựng trại huấn luyện phiến quân

Lực lượng chống khủng bố Indonesia vừa bắt giữ được 4 đối tượng nghi là phiến quân Hồi giáo cực đoan đang cố thiết lập một trại huấn luyện các tay súng thánh chiến ở miền Đông Indonesia và nghi có quan hệ với nhóm Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN