Indonesia: Đưa việc đẩy mạnh xây dựng thủ đô mới vào chương trình nghị sự quốc gia

Theo Tổng thống Indonesia Joko Widodo, thủ đô quốc gia mới (IKN) Nusantara không chỉ là bộ máy dân sự nhà nước, mà còn là thành phố đổi mới sáng tạo và kinh doanh, động lực kinh tế mới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại một hội nghị trực tuyến ở Bogor, bang Tây Java ngày 26/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 16/8, phát biểu nhân kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh (17/8/1945-17/8/2022), Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) đã nhấn mạnh 5 chương trình nghị sự lớn cần được tiếp tục trong bối cảnh các cuộc xung đột địa chính trị và khủng hoảng đang xảy ra trên thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại phiên họp thường niên năm 2022 của Hạ viện và Thượng viện, Tổng thống Jokowi cho biết chương trình nghị sự lớn đầu tiên của chính phủ là tiếp tục tiến hành quá trình phát triển ngành công nghiệp chế biến hạ nguồn. Việc thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến nickel hạ nguồn đã giúp xuất khẩu sắt thép của Indonesia tăng 18 lần. Ngoài tăng thu ngân sách từ thuế, kho dự trữ ngoại hối của quốc gia cũng gia tăng, qua đó giúp ổn định giá trị đồng Rupiah. Theo ông Jokowi, Indonesia cũng cần xây dựng hệ sinh thái công nghiệp tích hợp nhằm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái kinh tế xanh toàn cầu.

Chương trình nghị sự thứ hai là tối ưu hóa các nguồn năng lượng xanh và thúc đẩy kinh tế xanh. Tổng thống Jokowi cho rằng tiềm năng năng lượng xanh từ Mặt trời, địa nhiệt, gió, sóng biển và năng lượng sinh học sẽ giúp thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm phát thải thấp, đồng thời lạc quan rằng Indonesia sẽ trở thành nhà sản xuất các sản phẩm xanh có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Chương trình nghị sự thứ ba của chính phủ là tiếp tục tăng cường bảo vệ luật pháp, xã hội, chính trị và kinh tế cho cộng đồng. Trong khi đó, chương trình nghị sự thứ tư tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME). Chính phủ đang tiếp tục thúc đẩy số hóa nền kinh tế, tạo điều kiện thành lập 2 công ty siêu kỳ lân và 9 công ty kỳ lân nhằm hỗ trợ các MSME này. Ít nhất 19 triệu MSME đã tham gia hệ sinh thái kỹ thuật số và mục tiêu của chính phủ là đưa con số này đạt 30 triệu vào năm 2024.

Chương trình nghị sự thứ năm là đẩy nhanh tiến độ xây dựng thủ đô quốc gia mới (IKN) Nusantara. Tổng thống khẳng định IKN không chỉ là bộ máy dân sự nhà nước mà còn là thành phố đổi mới sáng tạo và kinh doanh. Khu vực này sẽ không chỉ có các văn phòng chính phủ mà còn là động lực kinh tế mới. Đây sẽ không chỉ là một thành phố bình thường mà sẽ là một thành phố trong rừng với các dịch vụ giáo dục và y tế đẳng cấp thế giới.

Hữu Chiến (TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia lần thứ 3 tranh cử tổng thống
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia lần thứ 3 tranh cử tổng thống

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Indonesia trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN