Indonesia điều tra nghi án tham nhũng mua sắm thiết bị y tế trong đại dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Ủy ban Bài trừ Tham nhũng Indonesia (KPK) đang điều tra vụ án tham nhũng hàng trăm tỷ rupiah liên quan đến việc mua sắm thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) tại Bộ Y tế nước này trong đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Tangerang, Indonesia, ngày 22/7/2021. Ảnh (tư liệu) minh họa: THX/TTXVN

Trong một phát biểu ngày 10/11, người đứng đầu bộ phận thông tin thuộc KPK - ông Ali Fikri cho biết: “Cho đến nay, thiệt hại ngân sách nhà nước ước tính lên tới hàng trăm tỷ rupiah (1 USD = 15.695 Rupiah). Con số này được dự báo sẽ còn tăng”.

Theo quan chức này, KPK đang tiến hành điều tra vụ việc trên. Ông đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc khi một khoản ngân sách lớn được phân bổ để bảo vệ an toàn và sức khỏe của cộng đồng trong đại dịch COVID-19 đã bị các nghi phạm trục lợi.

Trước đó, phát biểu với báo giới tối 9/11, Phó Chủ tịch KPK Alexander Marwata thông báo rằng cơ quan này đã khởi động một cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng trong việc mua sắm PPE tại Bộ Y tế vào năm 2020. Ông khẳng định KPK "đã xác định được các nghi phạm”, song từ chối công bố danh tính, cũng như cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến vụ án tham nhũng nghiêm trọng này.

Theo Phó Chủ tịch KPK, các chi tiết liên quan đến vụ án, như danh tính nghi phạm hay cách thức điều tra..., sẽ được công bố sau khi cơ quan chức năng hoàn tất điều tra và ra lệnh bắt giữ các nghi phạm.

Hữu Chiến (TTXVN)
Indonesia: Thêm một quan chức chính phủ bị điều tra tham nhũng
Indonesia: Thêm một quan chức chính phủ bị điều tra tham nhũng

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 9/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Bài trừ Tham nhũng Indonesia (KPK) Alexander Marwata cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra Thứ trưởng Bộ Luật pháp và Nhân quyền Edward Omar Sharif Hiariej với cáo buộc hối lộ và nhận hối lộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN